định kiến

  • (Dân Việt) - Nhu cầu tình dục của hàng triệu người khuyết tật (NKT) Việt Nam đang bị bỏ qua vì những định kiến “khiếm khuyết thì không có hoặc không đáng có đời sống tình dục”.
  • (Dân Việt) - “Người khuyết tật (NKT) không chỉ trông chờ vào sự thay đổi định kiến xã hội mà cần phải có những kỹ năng đối phó với kỳ thị và phân biệt đối xử, để đòi hỏi quyền sống chính đáng của mình” – bà Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội ISDS cho biết như vậy tại Hội thảo tập huấn cho cán bộ nguồn về giảm kỹ thị liên quan đến NKT.
  • (Dân Việt) - Đó là thông tin đưa ra tại hội thảo “Hiệu quả viện trợ từ góc độ giới tại Việt Nam” diễn ra sáng 5.4 tại Hà Nội. Theo nhiều đại biểu, hiện nay phụ nữ vẫn chiếm con số rất ít trong bộ máy lãnh đạo, ở cấp thôn gần như không có phụ nữ làm trưởng thôn.
  • Ca sĩ có “vòng một khủng” Pha Lê cho biết cô đã sợ lắm những từ ngữ đó bởi hiện tại, mỗi khi cô có bất kỳ “động thái” nào, dù cố tình hay vô ý thì đều bị nghĩ rằng “cố tạo sự chú ý bằng cách khoe vòng một”.
  • “Lần cuối cùng tôi nói về chuyện cũ. Hôn nhân đổ vỡ là do tôi. Và tôi đang phải trả giá cho những lỗi lầm của mình…”- Việt Anh tâm sự.
  • Quan điểm xem việc hẹn hò trực tuyến là lựa chọn cuối giờ đây đã lỗi thời. Tìm kiếm tình yêu bằng việc kích chuột trên máy tính đã trở thành một hiện tượng phổ biến và một ngành kinh doanh thu lợi nhuận cao.