Ngã rẽ cuộc đời của đô cử Quốc Toàn từng buồn tủi vì nhận huy chương đồng Olympic muộn 9 năm

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 12/05/2022 06:18 AM (GMT+7)
Là một trong 8 vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử thể thao hiện đại của Việt Nam tham gia lễ rước đuốc đại hội SEA Games 31 diễn ra tối nay (12/5), ít ai biết rằng đô cử Trần Lê Quốc Toàn từng buồn rầu khi nhận huy chương đồng Olympic muộn 9 năm.
Bình luận 0

Đô cử Quốc Toàn nhận tấm huy chương đồng Olympic London 2012 sau 9 năm thi đấu

Mấy ngày nay, vận động viên cử tạ Trần Lê Quốc Toàn (33 tuổi) tất bật "chạy xô" chuẩn bị tham dự lễ khai mạc SEA Games 31 trên sân vận động Mỹ Đình vừa tích cực tham gia hỗ trợ các học viên tập luyện tại phòng tập thể hình của hai vợ chồng ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Đô cử Quốc Toàn là một trong 8 vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử thể thao hiện đại tham gia lễ rước đuốc đại hội SEA Games 31 diễn ra tối nay (12/5).

Ngã rẽ cuộc đời của đô cử Quốc Toàn từng buồn tủi vì nhận huy chương đồng Olympic muộn 9 năm - Ảnh 1.

Vận động viên cử tạ Trần Lê Quốc Toàn khi trao đổi với PV Dân Việt. Ảnh: Đinh Huy

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Toàn cho biết, rất vui và vinh dự khi được tham gia rước đuốc lần này. SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận. Đại hội có sự góp mặt của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á, tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung.

Đô cử Quốc Toàn từng buồn tủi vì nhận huy chương đồng Olympic muộn 9 năm. Clip: Gia Khiêm

"Là vận động viên có thành tích, tham gia nhiều kỳ SEA Games, tôi mong muốn các em tập luyện thi đấu hết sức, mang những thành tích cao nhất, những tấm huy chương cao quý nhất phục vụ tổ quốc. Tôi mong các em thi đấu thành công, sức khoẻ. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới kỳ SEA Games lần này", anh Quốc Toàn chia sẻ.

Ngã rẽ cuộc đời của đô cử Quốc Toàn từng buồn tủi vì nhận huy chương đồng Olympic muộn 9 năm - Ảnh 2.

Nam vận động viên bên những tấm huy chương mình đã chinh phục trong đó có huy chương đồng Olympic London 2012 anh nhận sau 9 năm thi đấu. Ảnh: Gia Khiêm

Vận động viên Quốc Toàn bắt đầu sự nghiệp cử tạ thì khi mới 14 tuổi. Trước đó, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mất sớm, một mình mẹ nuôi 5 anh em trai. Quốc Toàn là con thứ 3 trong gia đình. Để phụ giúp mẹ và gia đình anh xin nghỉ học sớm đi bốc vác đá thuê. Chính sau những ngày làm việc gian khổ là bước đệm để Quốc Toàn sức khoẻ và đam mê với bộ môn cử tạ rồi tập luyện và thi đấu ở nhiều giải đấu lớn nhỏ trong nước, khu vực và quốc tế.

Nhưng bước ngoặt cuộc đời của VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn đáng nhớ nhất có lẽ sau khi anh chính thức nhận tấm huy chương đồng Olympic London 2012 sau 9 năm thi đấu vào năm 2021.

Tại giải đấu năm đó, Quốc Toàn được kỳ vọng lớn ở hạng cân 56kg nhưng lại bất ngờ chỉ xếp thứ 4, sau đô cử Valentin Hristov đến từ Azerbaijan. Khi đó, chưa có bằng chứng cho thấy Hristov sử dụng chất kích thích nên Quốc Toàn đã cảm thấy rất thất vọng với bản thân mình.

Ngã rẽ cuộc đời của đô cử Quốc Toàn từng buồn tủi vì nhận huy chương đồng Olympic muộn 9 năm - Ảnh 3.

Quốc Toàn tại Olympic London 2012. Ảnh: Getty

Sau 8 năm, hành vi gian lận của Hristov năm xưa đã bị phát giác, tấm huy chương đồng tại London năm đó được Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) thông báo thuộc về người xứng đáng với nó. Mãi đến ngày 13/7/2021, Quốc Toàn mới được nhận thành quả đáng lẽ đã thuộc về anh 9 năm trước.

"Thời điểm đó tôi đã cố gắng hết sức và có thời gian tập luyện cùng vận động viên Hristov. Tôi rất bất ngờ khi thành tích của bạn ấy lại vượt quá xa lúc tập luyện cùng. Tôi nhận thấy mình chưa chuẩn bị tốt chuyên môn cũng như chiến thuật chưa tốt dẫn đến thành tích chưa được như mong muốn. Sau 9 năm nhận tấm huy chương này giờ chỉ còn là kỷ niệm dĩ vãng, nếu đúng nhất phải thời điểm đó mới xứng đáng để tôi lấy làm động lực cố gắng phát triển hơn nữa", anh Quốc Toàn nhớ lại.

Thời điểm sau năm 2013 không được huy chương khiến tinh thần của đô cử Quốc Toàn đi xuống, ngoài ra vướng thêm chấn thương rất nặng, rách sụn gối…

Ngã rẽ cuộc đời của đô cử Quốc Toàn từng buồn tủi vì nhận huy chương đồng Olympic muộn 9 năm - Ảnh 4.

"Tôi quyết tâm tập luyện, thực hiện thành công động tác. Tôi luôn nghĩ đến thành tích cao nhất của mình chứ không quan trọng mình có huy chương hay không", Quốc Toàn nói.

"Năm 2014 là thời kỳ đỉnh điểm tôi bị chấn thương sau khi thi Olympic xong. Tôi bị chấn thương kéo quá dài khiến thời gian tập luyện rất ít, nhiều khi đi tập luyện mà toàn mang thuốc men để uống. Sang năm 2015 chấn thương của tôi đỡ dần, những năm sau đạt thành tích tốt hơn như đoạt huy chương vàng, bạc, đồng ở giải vô địch Châu Á, 2 vàng 1 đồng vô địch thế giới, nhiều giải ở Đông Nam Á đạt huy chương", anh Quốc Toàn nói.

Bí quyết chinh phục những đỉnh cao của đô cử Quốc Toàn

Năm 2011, Quốc Toàn vui mừng khi đoạt huy chương vàng SEA Games. Khi ấy anh vượt qua vận động viên từng 3 lần đánh bại vận động viên của Việt Nam, đoạt huy chương vàng.

Ngã rẽ cuộc đời của đô cử Quốc Toàn từng buồn tủi vì nhận huy chương đồng Olympic muộn 9 năm - Ảnh 5.

Nam vận động viên thực hiện nâng tạ cùng vợ trong quá trình tập luyện. Ảnh: Gia Khiêm

Đoạt được nhiều huy chương trong sự nghiệp của mình, vận động viên Quốc Toàn chia sẻ, trước mỗi giải đấu anh luôn có sự quyết tâm. "Trước anh huấn luyện viên nói tôi rằng 'cậu này trên cơ thể cái gì cũng đau hết chỉ có cái đầu không đau mà thôi'.

Tôi quyết tâm tập luyện, thực hiện thành công động tác. Tôi luôn nghĩ đến thành tích cao nhất của mình chứ không quan trọng mình có huy chương hay không, làm sao đạt được thành tích đó. Trong lần chinh phục phải đạt cái gì đó về cho mọi người thấy được sự cố gắng của bản thân và mình có thể làm được những gì. Tôi muốn cho mọi người biết không thất bại như những năm trước nữa, mình sẽ thành công hơn", anh Quốc Toàn vui vẻ chia sẻ.

Sau nhiều năm tập luyện thi đấu nhiều giải lớn nhỏ, anh Quốc Toàn đã xin rời khỏi đội tuyển bởi anh đã "có tuổi" và chấn thương kéo dài. Anh quyết định dừng lại cùng huấn luyện viên huấn luyện cho các em nhỏ hơn.

Cùng với đó, anh và vợ là vận động viên cử tạ Đỗ Thị Thu Hoài mở phòng tập thể hình với mong muốn có sức khoẻ cho mọi người, đồng thời muốn chia sẻ những kinh nghiệm tập luyện của mình để giúp cho học viên không mắc lỗi chấn thương kéo dài hàng năm như mình đã từng mắc.

"Sau khi giải nghệ tôi muốn phát triển tập tạ tốt và hơn dành thời gian cho gia đình, các con. Bên cạnh đó đào tạo thêm được nhiều thế hệ cử tạ để các em đạt thành tích cao hơn nữa", anh nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem