• (Dân Việt) - Bạn đọc Trương Song ở xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước phản ánh: Năm 2002 và 2010, Chi cục Di dân phát triển vùng kinh tế mới (nay là Chi cục Phát triển nông thôn) Bến Tre đưa 184 hộ nghèo và hộ chính sách đi lập nghiệp tại Nông trường 425, ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản.
  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Cục trưởng Cục Đo đạc bản đồ Việt Nam cho biết, Cục đang xây dựng đề án đưa bản đồ Việt Nam lên Internet.
  • (Dân Việt) - Việc Cục Đo đạc Bản đồ quốc gia Trung Quốc chính thức cung cấp dịch vụ bản đồ trực tuyến "Map World", trong đó thể hiện đường yêu sách 9 đoạn ở biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
  • (Dân Việt) - Vừa qua, Cục Đo đạc bản đồ quốc gia Trung Quốc đã khai trương dịch vụ bản đồ trực tuyến mang tên Map World tại địa chỉ www.tianditu.cn và www.chinaonmap.cn, trong đó thể hiện đường yêu sách 9 đoạn bao trùm lên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam.