Đồ họa: Đường đua F1 ở Mỹ Đình được thiết kế như thế nào?

Phan Hoàng - Tổng hợp Chủ nhật, ngày 11/11/2018 18:55 PM (GMT+7)
Theo kết quả khảo sát đánh giá toàn diện địa điểm tổ chức của nhóm chuyên gia F1, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình có sẵn một số hạ tầng phục vụ cho thể thao, và là phương án tối ưu để tổ chức giải đua.
Bình luận 0

Giải đua xe F1 đã trải qua lịch sử hơn 60 năm tổ chức, với rất nhiều chặng đua diễn ra trên các đường đua đẹp. Vì thế, khi thiết kế đường đua mới, các kiến trúc sư thường lấy cảm hừng từ thiết kế nổi bật trên các đường đua kinh điển. 

Mô-tuýp đó một lần nữa được sử dụng khi thiết kế đường đua Mỹ Đình. Các nhà thiết kế đã cố gắng gọt dũa để tránh tối đa việc sử dụng các góc cua 90 độ buồn tẻ và giúp cuộc đua diễn ra hấp dẫn hơn, có nhiều cú vượt mặt hơn thường thấy trên các cuộc đua trên phố.

Cận cảnh xe đua F1 trị giá hàng triệu USD tại Hà Nội

Xe đua F1 vừa được trưng bày tại Hà Nội có thể tăng tốc từ 0 lên 300km/h chỉ trong vài giây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem