đỗ hoàng việt
-
Dù lừa đảo 8.600 tỷ đồng, bị truy tố ở khung tù chung thân nhưng ông Đỗ Anh Dũng chỉ bị tòa sơ thẩm phạt 8 năm tù. Cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh tuy vậy vẫn kháng cáo, xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ thêm.
-
Tòa án xác định Đỗ Anh Dũng lừa đảo 8.600 tỷ đồng từ hơn 6.600 nhà đầu tư nên phải nhận án tù. Tuy nhiên, đây là vụ án hình sự nên tòa không buộc Tân Hoàng Minh phải trả lãi trái phiếu, nếu có yêu cầu sẽ được giải quyết trong vụ án khác.
-
Một số bị hại chỉ mong nhận tiền gốc họ mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh, nhưng một số đòi thêm tiền lãi. Viện kiểm sát “chia sẻ với các bị hại”, nhưng đề nghị tòa án tuyên hợp đồng mua bán trái phiếu trong vụ là vô hiệu.
-
Trong 10 phút trình bày lời nói sau cùng, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh đã khóc, xin lỗi những người đã mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Bị cáo khẳng định, bản thân không có ý định lừa đảo.
-
Việc các doanh nghiệp trong nhóm Tân Hoàng Minh nộp thêm 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả được viện kiểm sát đánh giá là tình tiết mới. Phía công tố do vậy đề nghị lại mức án theo hướng giảm nhẹ hơn cho Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm.
-
Nhiều bị hại trong vụ án cho rằng ngoài hơn 8.600 tỷ đồng tiền gốc, Chủ tịch Tân Hoàng Minh phải bồi thường thêm tiền lãi nhưng đại diện viện kiểm sát xác định hợp đồng mua trái phiếu là vô hiệu, tức các bên chỉ hoàn cho nhau những gì đã nhận.
-
Cho hay “tôn trọng cáo trạng truy tố” mình nhưng Đỗ Anh Dũng khai không có ý định lừa đảo những người mua trái phiếu. Chủ tịch Tân Hoàng Minh cho biết hiện “khắc phục thừa” 1 tỷ đồng trong số hơn 8.600 tỷ đồng chiếm đoạt.
-
Tòa án dự kiến dành 20 ngày để xem xét cáo buộc lừa đảo hơn 8.000 tỷ đồng nhắm vào Chủ tịch Tân Hoàng Minh, bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng con trai là Đỗ Hoàng Việt và 13 đồng phạm.
-
Cần tiền trả nợ và chi tiêu, Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh chỉ đạo cấp dưới phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động gần 14.000 tỷ đồng rồi chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng trong số đó.
-
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh bị cáo buộc dùng 3 công ty con để phát hành 9 đợt bán trái phiếu sai quy định, thu về 10.000 tỷ của các nhà đầu tư. Số tiền sau đó không được dùng đúng mục đích mà chi cho hoạt động khác của Tân Hoàng Minh.