Dở khóc, dở cười vì kiểm tra an ninh

Chủ nhật, ngày 21/11/2010 12:46 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chưa một kỳ đại hội nào mà công tác an ninh lại được thắt chặt như kỳ này. Ở tất cả các địa điểm thi đấu, phóng viên đều phải trải qua khâu rà soát người và đồ đạc.
Bình luận 0

Nếu đem theo máy tính, các phóng viên phải mở máy tính cho nhân viên an ninh kiểm tra.

Nếu đeo theo nước, các phóng viên phải uống thử cho nhân viên an ninh biết được rằng đấy là nước chứ không phải các chất gây cháy, nổ. Nếu đem theo xúc xích thì phải bỏ ra ăn và nếu trong túi có thuốc nhỏ mắt thì phải bỏ ra… nhỏ mắt.

Sự cẩn thận quá mức này đôi khi gây phiền toái, mệt mỏi cho cánh phóng viên tác nghiệp tại ASIAD.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem