Quân đội Lebanon so sánh với Lực lượng Phòng vệ Israel như thế nào?

PV (Theo Newsweek) Thứ ba, ngày 01/10/2024 09:33 AM (GMT+7)
Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết rằng họ dự đoán "Hezbollah sẽ là lực lượng thù địch chính mà Israel phải đối đầu" chứ không phải là Lực lượng vũ trang Lebanon.
Bình luận 0
Quân đội Lebanon so sánh với Lực lượng Phòng vệ Israel như thế nào? - Ảnh 1.

LAF có trụ sở chính tại Yarze, một thị trấn ở phía đông nam của Beirut, thủ đô của quốc gia này. 

 Lực lượng vũ trang Lebanon

Lực lượng vũ trang Lebanon được chia thành 3 nhánh bao gồm lực lượng lục quân, không quân và hải quân, và được giao nhiệm vụ phòng thủ, an ninh và phát triển.

"Lực lượng vũ trang Lebanon (LAF) đã trở thành một tổ chức quân sự quốc gia ngày càng chuyên nghiệp và có năng lực hơn sau khi quân đội Syria rút khỏi Liban vào năm 2005. Tuy nhiên, LAF đã không thể hạn chế quyền tự chủ của các lực lượng chính trị tại Lebanon và phải vật lộn để ngăn chặn sự xâm nhập chính trị vào hàng ngũ quân đội", Aram Nerguizian, cố vấn cấp cao của chương trình về quan hệ dân sự-quân sự tại các quốc gia Ả Rập, Trung tâm Trung Đông Carnegie Malcolm H. Kerr, đã viết cho Quỹ Carnegie.

Theo CIA World Factbook, quân đội Lebanon năm 2024 hoàn toàn dựa trên lực lượng tình nguyện và bao gồm "khoảng 73.000 quân thường trực (70.000 Lục quân; 1.500 Hải quân; 1.500 Không quân)".

LAF có trụ sở chính tại Yarze, một thị trấn ở phía đông nam của Beirut, thủ đô của quốc gia này.

Lực lượng vũ trang ở Lebanon bắt đầu cho phép phụ nữ nhập ngũ vào những năm 1980 và tính đến năm 2024, phụ nữ chiếm khoảng 5 % lực lượng, theo báo cáo của CIA World Factbook.

Lực lượng vũ trang Lebanon trở nên nổi bật vào giữa thế kỷ 20 (năm 1945).

Theo GlobalFirepower.com, Lực lượng vũ trang của Lebanon được xếp hạng 118 trong số 145 quốc gia được xem xét để đánh giá thường niên vào năm 2024 về sức mạnh.

Theo Đài quan sát phức tạp kinh tế, Lực lượng vũ trang Lebanon đã nhập khẩu vũ khí từ Mỹ, Cộng hòa Séc và Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022.

 Lực lượng Phòng vệ Israel

Quân đội Lebanon so sánh với Lực lượng Phòng vệ Israel như thế nào? - Ảnh 2.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhận được vật tư từ Mỹ, Anh, Đức và Ý. Ảnh BBC

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được thành lập vào năm 194 và bao gồm 3 lực lượng là lục quân, không quân Israel và hải quân Israel.

Không giống như Lebanon, nghĩa vụ quân sự ở Israel không phải là tự nguyện và những người Do Thái, Druze hoặc Circassian phải phục vụ trong IDF khi họ đủ 18 tuổi, với những trường hợp ngoại lệ đáng chú ý bao gồm những người Ả Rập Israel khác và phụ nữ theo đạo, theo trang web của IDF.

Nam giới trong IDF phải phục vụ tối thiểu 32 tháng, trong khi phụ nữ phải phục vụ tối thiểu hai năm.

Theo GlobalFirepower.com, IDF được xếp hạng 17 trong số 145 quốc gia được xem xét để đánh giá thường niên vào năm 2024 về sức mạnh.

Lực lượng Phòng vệ Israel phát hành bản tin tóm tắt cũng như podcast có tên Mission Brief: Podcast chính thức của IDF.

Phương châm của IDF là "Quốc phòng là sứ mệnh của chúng tôi - an ninh là mục tiêu của chúng tôi" và tính đến năm 2023, IDF có khoảng 170.000 quân nhân đang tại ngũ (130.000 quân nhân Lục quân; 10.000 quân nhân Hải quân; 30.000 quân nhân Không quân) (2023) và 300-400.000 quân nhân dự bị, theo Sổ tay dữ kiện thế giới của CIA.

Theo BBC, IDF nhận được vật tư từ Mỹ, Anh, Đức và Ý.

So với Lực lượng vũ trang Lebanon, IDF có nhiều nhà cung cấp vũ khí, quân nhân thường trực và dự bị hơn, cũng như nhiều nguồn tài trợ hơn vì ngân sách của IDF vào năm 2024 là 24,4 tỷ đô la, so với 995 triệu đô la của Lebanon, theo Global Firepower.

Theo hãng thông tấn Associated Press, Lực lượng Phòng vệ Israel nổi tiếng với việc sử dụng Krav Maga làm môn võ chiến đấu và thực hiện nhiều vụ giết người có chủ đích trong suốt chiều dài lịch sử của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem