Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm báo tin vui cho ĐT Việt Nam

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 31/12/2021 10:10 AM (GMT+7)
Hai cầu thủ đang dính chấn thương là thủ môn Đặng Văn Lâm và hậu vệ Đoàn Văn Hậu đồng loạt báo tin vui cho HLV Park Hang-seo lẫn ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Thủ môn Đặng Văn Lâm dính chấn thương vai trong buổi tập của Cerezo Osaka vào tháng 9. Anh đã trải qua ca phẫu thuật và hiện đang ở Nga dưỡng thương. Các bác sĩ chẩn đoán thủ môn sinh năm 1993 cần ít nhất 4-5 tháng để hồi phục. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ gần hết phần còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và cả AFF Cup 2020.

Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm báo tin vui cho ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ môn Đặng Văn Lâm tích cực tập hồi phục ở Nga.

Trong hình ảnh được cập nhật mới nhất, Đặng Văn Lâm đang tập luyện rất chăm chỉ. Nếu phục hồi tốt anh sẽ có thể trở lại CLB Cerezo Osaka vào tháng 1/2022 và trở về Việt Nam. Nếu điều này xảy ra anh hoàn toàn có thể thi đấu 4 trận cuối cùng của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2020 khu vực châu Á. Đặng Văn Lâm đã rất nóng lòng được tập trung thi đấu cùng các đồng đội ở ĐT Việt Nam. Đương nhiên HLV Park Hang-seo sẽ xem xét kỹ càng trường hợp của Đặng Văn Lâm bởi anh vẫn cần có thời gian làm quen với bóng sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Một trường hợp khác là Đoàn Văn Hậu cũng đếm ngược thời gian điều trị tại Hàn Quốc để trở về nước. Trước đó vào tháng 11 hậu vệ sinh năm 1999 phẫu thuật đầu gối thành công. Sau khi phẫu thuật, cầu thủ người Thái Bình cần ít nhất 3 tháng để tiếp tục điều trị và tập hồi phục.

Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm báo tin vui cho ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu trải qua 41 ngày tập hồi phục tại Hàn Quốc.

Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ mùa giải 2022 cùng Câu lạc bộ Hà Nội FC. Ở cấp độ đội tuyển, hậu vệ này cũng không thể tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á, AFF Cup 2020.  Dự kiến Văn Hậu sẽ trở về nước trước Tết Nguyên Đán 2022. Sau đó anh sẽ tiếp tục tập hồi phục và làm quen với bóng.

Ngoài Văn Hậu và Văn Lâm, có một trường hợp đáng chú ý nữa là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Anh đã hoàn toàn hồi phục chấn thương sau khi không thể góp mặt tại AFF Cup 2020 do gặp vấn đề về giấy tờ. Sự trở lại của Hùng Dũng chắc chắn không chỉ cải thiện về mặt chuyên môn mà còn kích thích tinh thần thi đấu cho ĐT Việt Nam. Một tháng qua anh vẫn tích cực phục hồi và tập luyện chỉ chờ thầy Park gọi tên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem