Doanh nghiệp nhập khẩu
-
Giá heo hơi hôm nay (2/1) tăng nhẹ tại rải rác một số địa phương song nhìn chung đi ngang trên toàn quốc. Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục tăng. Trong khi đó, tồn kho hạt tiêu tại các thị trường tiêu thụ lớn đang ở mức thấp do các hoạt động thương mại bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19.
-
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp, kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn từ các nước đang có dịch Covid- 19, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhập khẩu.
-
Mới đây, Bộ Tài chính đã có các Tờ trình và Báo cáo Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% để Chính phủ tiếp tục trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10-11/2020.
-
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2020 tăng 0,07% so với với tháng trước và giảm 0,12% so với tháng 12/2019 - đều là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-202.
-
Tthịt lợn bán lẻ tại Thái Lan đã tăng lên 124.000 - 132.000 đồng/kg - mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây, không còn chênh lệch quá nhiều với thịt lợn tại Việt Nam.
-
Trước mắt, đã có 8 doanh nghiệp Thái Lan (với tổng đàn khoảng 5 triệu con) đủ điều kiện được phép xuất khẩu lợn thịt sang Việt Nam để giết mổ.
-
Lẽ ra được hưởng thuế suất ưu đãi 0% thì từ năm 2018, cơ quan Hải quan lại yêu cầu doanh nghiệp phải đóng thuế nhập khẩu 10-15%.
-
Hiện giá lợn hơi trên cả nước vẫn neo ở mức rất cao, dao động từ 95.000 đến 102.000 đồng/kg. Nhiều mặt hàng thịt lợn thương phẩm tại chợ truyền thống chạm ngưỡng 200.000/kg, tại các siêu thị đặc biệt có những thương hiệu thịt lợn hơn 400.000/kg.
-
Mức giảm 50% lệ phí trước bạ áp dụng với những mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam.
-
Lượng thịt lợn nhập khẩu tăng vọt hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019 gây sức ép, giá lợn hơi đã quay đầu giảm nhưng vẫn chưa đủ mạnh để giảm giá thịt lợn bán lẻ đến tay người tiêu dùng.