Đoạt Quả bóng vàng VN 2015, Anh Đức vẫn... ấm ức

Nhật Trường Thứ năm, ngày 07/01/2016 11:15 AM (GMT+7)
Tiền đạo B.Bình Dương ấm ức vì những năm trước anh chơi tốt nhưng không nằm trong tốp 3 cầu thủ được vinh danh. Còn về giải thưởng năm nay, Anh Đức cho rằng chiến thắng của anh là điều tất nhiên.
Bình luận 0

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã vượt qua tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (Quả bóng bạc, Hà Nội T&T) và đồng đội Lê Công Vinh (Quả bóng đồng, B.Bình Dương) để lần đầu tiên nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Khi được hỏi có nghĩ rằng giải thưởng này đến hơi muộn không, Anh Đức cho biết: “Nếu nói là nó đến muộn thì tôi cũng không dám. Nhưng những năm vừa qua, điển hình như năm 2014, tôi cũng thi đấu rất thành công nhưng vẫn không được lọt vào tốp 3. Điều đó khiến tôi rất buồn. Nhưng chiến thắng trong năm nay là sự ghi nhận đối với tôi. Tôi rất vui vì nỗ lực của mình đã đươc ghi nhận. Nó là kết quả xứng đáng”.

img

Anh Đức trong ngày nhận Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Đúng như Anh Đức nói, mùa giải 2014, tiền đạo này đã chơi rất hay, góp công lớn giúp B.Bình Dương vô địch V.League sau 6 năm chờ đợi. Bản thân Anh Đức cũng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2014 nhưng thật khó hiểu khi Anh Đức còn không lọt vào tốp 3 trong cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam năm đó. Khi đó, HLV Lê Thụy Hải phải bức xúc cho học trò: “Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2014 đâu rồi?”.

Ở cuộc đua giải thưởng Quả bóng vàng năm nay, trong bối cảnh đội tuyển quốc gia và tuyển U23 Việt Nam thi đấu không nổi bật ở các giải quốc tế, thành tích ở CLB được xem là quyết định. Vì thế mà Anh Đức chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua khi anh góp công lớn giúp B.Bình Dương lập cú đúp vô địch V.League lẫn Cúp quốc gia 2015. Chính Anh Đức cũng một lần nữa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2015. Trong khi Công Vinh cũng cùng màu áo B.Bình Dương nhưng chơi nhạt nhòa hơn Anh Đức. Còn Văn Quyết ở Hà Nội T&T đều là “bại tướng” của B.Bình Dương.

Vì thế mà khi được hỏi rằng có bất ngờ không khi giành Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp, tiền đạo năm nay bước sang tuổi 31 cho biết: “Thật sự tôi không bất ngờ với kết quả này. Theo quan điểm của tôi, như thế nào là một cầu thủ đáng để được tôn vinh. Đầu tiên là xét về yếu tố thành tích. Anh phải có thành tích như thế nào thì mới được giới chuyên môn bình chọn để tôn vinh. Nói chung trên phương diện VĐV, tôi rất tôn trọng Văn Quyết, tôi giành những lời khen ngợi những gì cậu ấy đóng góp cho CLB và bóng đá Việt Nam. Nhưng cứ thử làm phép so sánh, vừa qua B.Bình Dương vượt qua Hà Nội T&T ở cấp độ V.League lẫn Cúp quốc gia. Tôi đã sưu tập nhiều danh hiệu hơn cậu ấy. Tất nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng chỉ xét yếu tố này thì người ta sẽ biết ai xứng đáng hơn”.

BOX: Các giải thưởng Quả bóng vàng 2015:

Quả bóng vàng nam:

1.     Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương, 336 điểm)

2.     Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T, 237 điểm)

3.     Lê Công Vinh (B.Bình Dương, 83 điểm)

Quả bóng vàng nữ:

1.     Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội, 247 điểm)

2.     Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam, 219 điểm)

3.     Huỳnh Như (TP.HCM, 153 điểm)

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Công Phượng (HAGL)

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Chương Thị Kiều (TP.HCM)

Cầu thủ ngoại xuất sắc: Abass (B.Bình Dương)

Cầu thủ futsal xuất sắc: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem