Đội bóng "ngang ngửa ĐT Việt Nam" thua 30 bàn, vì sao HLV online vẫn... vui?

Thứ hai, ngày 07/06/2021 13:40 PM (GMT+7)
ĐT Campuchia đang sở hữu hàng thủ tệ nhất tại vòng loại World Cup 2022, nhưng HLV Honda vẫn tỏ ra lạc quan trước 2 trận đấu cuối cùng.
Bình luận 0

Ở lượt trận ngày 3/6, ĐT Campuchia đã có một trận đấu thảm họa khi để thua 8 bàn không gỡ trước ĐT Bahrain. Dù còn 2 cuộc đối đầu với Iraq và Iran, nhưng đại diện của Đông Nam Á đã để thủng lưới tới 30 bàn, một kỷ lục của vòng loại World Cup mà khó có đội tuyển nào có thể phá vỡ.

Trong những trận đấu cuối cùng này, ĐT Campuchia đã chào đón sự trở lại của HLV trưởng Keisuke Honda. Tiền vệ 34 tuổi người Nhật Bản tới Bahrain chỉ đạo trực tiếp tuyển Campuchia, sau khi cùng CLB Neftchi Baku lên ngôi giải vô địch quốc gia Azerbaijan cuối tháng 5.

Đội bóng "ngang ngửa ĐT Việt Nam" thua 30 bàn, vì sao HLV online vẫn... vui? - Ảnh 1.

ĐT Campuchia thủng lưới 30 bàn sau 6 trận

Ngày 7/6, Campuchia có trận đấu với Iraq. Huấn luyện viên Keisuke Honda cho rằng các cầu thủ cần thi đấu với tinh thần thoải mái, sau khi hết cơ hội đi tiếp tại bảng C vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Bahrain là đội mạnh. Iraq còn mạnh hơn Bahrain và Iran mạnh nhất. Các cầu thủ nên cảm thấy vui mừng khi có cơ hội thi đấu với những đội mạnh như vậy", huấn luyện viên người Nhật Bản chia sẻ.

Các cầu thủ Campuchia đã tạm gác lại trận thua 0-8 trước ĐT Bahrain để bước vào tập luyện chuẩn bị cho những cuộc trạm chán với Iraq và Iran. Đây chắc chắn sẽ là những kinh nghiệm quý báu để "Những chiến binh Angkor" nâng cao trình độ cũng như bản lĩnh thi đấu của mình.

Đội bóng "ngang ngửa ĐT Việt Nam" thua 30 bàn, vì sao HLV online vẫn... vui? - Ảnh 2.

HLV Honda tỏ ra lạc quan

"Các cầu thủ thi đấu không chút sợ hãi dù biết Bahrain quá mạnh. Đây là điều đáng khen và nó sẽ giúp họ ngày càng tiến bộ. Các cầu thủ chơi bóng nhanh, nhưng phối hợp còn hỏng quá nhiều. Tuy nhiên, đây là điểm khởi đầu. Các HLV vẫn còn nhiều thời gian để giúp Campuchia có màn trình diễn tốt", tờ Sabay của Campuchia nhận định.

Thầy trò HLV Honda có trận gặp Iraq ngày 7/6 và trận cuối gặp Iran (11/6), đều diễn ra lúc 21h30 (giờ Việt Nam). Rất có thể cựu tuyển thủ Nhật Bản sẽ tiếp tục trao cao hội cho các cầu thủ trẻ như ở trận đấu với Bahrain cách đây ít ngày.


T.M (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem