Đối diện thử thách đầu tiên, HLV tạm quyền của Real nói gì?

Thứ tư, ngày 31/10/2018 13:10 PM (GMT+7)
Julen Lopetegui đã bị sa thải sau thất bại 1-5 của Real Madrid trước Barcelona nhưng cũng không mất nhiều thời gian để HLV tạm quyền Santiago Solari có ngay thử thách mới.
Bình luận 0

Một ngày trước trận gặp Melilla ở Cúp nhà Vua (1h30 ngày 1.11), Solari đã có buổi họp báo đầu tiên và anh cho rằng, Real Madrid cần chơi đúng với đẳng cấp của họ. "Cả đội đang bị tổn thương nhưng họ đều háo hức bắt đầu lại và xoay chuyển tình hình" - Solari cho biết.

img

Solari và các cộng sự

"Đây là một tập thể của những nhà vô địch và chiến binh. Tuy vậy, họ cần thể hiện đúng khả năng của mình. Nỗ lực, cố gắng và giành chiến thắng" - Solari cho biết thêm. Theo cựu tiền vệ của Real Madrid, dẫn dắt Los Blancos là một cơ hội tuyệt vời mà anh được trải nghiệm sau khi đã thử sức ở đội Real Madrid B.

Mặc dù vậy, khi được hỏi liệu ông có trở thành một Zinedine Zidane mới vì Zidane cũng dẫn dắt Castilla trước lúc lên đội 1, cựu cầu thủ người Argentina không muốn có sự so sánh này.

"Hãy để Zizou nghỉ ngơi," Solari nói. "Anh ấy là một trong những nhân vật vĩ đại của Real Madrid. Còn nhiệm vụ của tôi lúc này là nói đến những mục tiêu và liệu cầu thủ trẻ người Brazil là Vinicius Junior có cơ hội ra sân không...".

Thực tế thì Solari sẽ chỉ có 2 tuần để chứng tỏ anh có thể đảo ngược tình hình và xứng đáng có được vị trí chính thức. Hai tuần sẽ là 4 trận và trước mắt họ là Melilla, rồi sau đó là Valladolid tại La Liga vào cuối tuần.

Ít nhất Solari cũng đã có hơn 5 năm kinh nghiệm ở những hạng dưới, trong khi anh là người đầu tiên được chủ tịch Florentino Perez nhắc đến trong kế hoạch thay thế Lopetegui.

Mạnh Hào (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem