Đội hình nào của M.U giúp Ronaldo và "phần còn lại" cùng tỏa sáng?

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 28/08/2021 13:10 PM (GMT+7)
Với việc sở hữu Cristiano Ronaldo trong đội hình M.U, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải có những điều chỉnh hợp lý để giúp siêu sao người Bồ Đào Nha cũng như các cầu thủ khác đạt hiệu quả cao nhất.
Bình luận 0

Trong mùa hè này, tưởng như Lionel Messi đã tạo ra vụ chuyển nhượng có sức hút lớn nhất thì đến đêm qua (27/8, giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo đã giúp M.U tạo ra một "bom tấn" thực sự. Dù giá chuyển nhượng của siêu sao từ Juve tới M.U không cao, nhưng đây chắc chắn là thương vụ bất ngờ nhất, đặc biệt khi CR7 chỉ trước đó ít giờ đã được cho là sẽ gia nhập Man City.

Ronaldo trở về M.U ngay lập tức khiến dư luận, các CĐV và mạng xã hội "dậy sóng". Giá trị thương hiệu của CR7 lớn đến mức thông tin anh tái hợp "Quỷ đỏ" xuất hiện, cổ phiếu của đội bóng này trên sàn chứng khoán New York tăng tới 10,8%.

Đội hình nào của M.U giúp Ronaldo và "phần còn lại" cùng tỏa sáng? - Ảnh 1.

Ronaldo khiến làng túc cầu dậy sóng khi quyết định trở lại M.U. Ảnh: SPORT

Tuy nhiên, Ronaldo không quay lại M.U để dạo chơi. Dù đã 36 tuổi, nhưng đẳng cấp và phong độ của Ronaldo vẫn được duy trì ở mức cao nhất. Có thể khẳng định luôn, Ronaldo sẽ không mất quá nhiều thời gian để chiếm một suất đá chính tại M.U.

Vậy khi Ronaldo đương nhiên có một chỗ trên hàng công, HLV Solskjaer sẽ phải sắp xếp các phương án chiến thuật nào để siêu sao người Bồ Đào Nha và các vệ tinh xung quanh đều có thể thi đấu thăng hoa? Ronaldo có thể chơi xuất sắc khi đá trung phong hoặc lệch sang cánh trái, nhưng khi cần, anh cũng có thể chơi tốt trong sơ đồ 2 tiền đạo. Khả năng dứt điểm toàn diện cùng kỹ thuật siêu hạng là "vũ khí" để Ronaldo hòa nhập được với nhiều phương án thi đấu khác nhau.

Đội hình nào của M.U giúp Ronaldo và "phần còn lại" cùng tỏa sáng? - Ảnh 2.

HLV Solskjaer có nhiều lựa chọn về chiến thuật cho M.U khi có Ronaldo. Ảnh: SPORT

Một khi Ronaldo đã trở thành nhân vật trung tâm, với một đội có chiều sâu lực lượng như M.U, HLV Solskjaer nắm trong tay nhiều lựa chọn để tạo ra sự đa dạng cho đội bóng. Đây là công việc quan trọng với chiến lược gia người Na Uy để giúp M.U đạt hiệu quả cao nhất, khi áp lực dành cho ông là không nhỏ bởi đội bóng cũng đã có một tân binh đắt giá khác là Jadon Sancho.

Do Cavani không thường xuyên đá chính, vị trí trung phong có thể giao cho Ronaldo. Khi ấy, những cách chơi và lựa chọn nhân sự xoay quanh cầu thủ này xuất hiện 3 phương án. Cách đầu tiên là để Sancho và Greenwood đá 2 cánh, hàng tiền vệ có McTominay đá trụ, điều tiết thế trận và hỗ trợ tấn công là nhiệm vụ của cặp Pogba - Bruno Fernandes. Cách thứ hai, Rashford thay vị trí của Greenwood, còn Fred thế chỗ McTominay. Cách thứ ba, Martial và Rashford xuất phát cùng Ronaldo trên hàng công 3 người, Matic là người bảo đảm sự an toàn phía sau Pogba và Bruno.

Với phương án để Ronaldo đá tiền đạo lệch trái, vị trí chơi cắm rất phù hợp với Cavani. Ở cánh phải, Sancho tất nhiên đang là ưu tiên hàng đầu. Hàng tiền vệ vẫn gồm những gương mặt kể trên và vấn đề của HLV Solskjaer chỉ là xoay tua họ thế nào cho hợp lý.

Đội hình nào của M.U giúp Ronaldo và "phần còn lại" cùng tỏa sáng? - Ảnh 3.

Vị trí trung phong được cho là phù hợp nhất với Ronaldo tại M.U lúc này. Ảnh: SPORT

Cuối cùng, Nếu M.U áp dụng cách chơi 2 tiền đạo, Ronaldo có thể đá cặp tốt với bất cứ đối tác nào, bởi anh có khả năng tạo đột biến và biết cách tạo sức ép cực lớn lên hàng thủ đối phương. Khi ấy, Pogba có thể lùi xuống đá tiền vệ trụ, 3 vị trí còn lại ở hàng tiền vệ kim cương là Sancho, Bruno và Rashford.

Tóm lại, M.U có rất nhiều cách lựa chọn đội hình vì họ có nhiều ngôi sao. Câu hỏi được đặt ra và cần HLV Solskjaer có đáp án chính xác ngay là phải làm thế nào để Ronaldo sớm tỏa sáng và hòa nhập ở mức nhanh nhất cùng đồng đội trong lần trở lại này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem