-
UBND quận 1 đã chính thức lên tiếng sau văn bản “trói chân” ông Đoàn Ngọc Hải muốn đi “dẹp loạn” vỉa hè phải được “sếp” gật đầu.
-
Để được đi dẹp vỉa hè, ông Hải phải có đề xuất từ phường, phản ánh của người dân, cơ quan báo chí từ đó lập kế hoạch trình chủ tịch quận 1 phê duyệt.
-
Để vỉa hè bị tái chiếm, nhiều nơi nhếch nhác, mất vệ sinh nhưng chủ tịch phường Bến Nghé không quyết liệt, “truyền lửa” cho cấp dưới nên ông Đoàn Ngọc Hải đề xuất hạ chức.
-
Dù là nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nhưng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tiếp tục xuống đường để “dẹp loạn” vỉa hè.
-
Dù trời mưa nhưng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tiếp tục “tái xuất” giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhiều xế hộp, ô tô cổ, xe biển đỏ, taxi bị lập biên bản và cẩu đi vì đậu sai quy định.
-
Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Hà Nội quyết liệt dọn dẹp vỉa hè, giành lại lối đi cho người đi bộ. Dù nhiều tuyến phố đã thông thoáng hơn nhưng nhiều nơi vẫn tiếp tục tái diễn tình trạng lấn chiếm.
-
Cho rằng bồn hoa, bảng hiệu của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM chiếm vỉa hè ông Đoàn Ngọc Hải đã chỉ đạo lực lượng chức năng tháo dỡ.
-
Theo đánh giá của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, quận 1 lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trong thời gian vừa qua rất được người dân đồng lòng.
-
Ông Đoàn Ngọc Hải đã có những lý giải vì sao gần 1 tuần qua ông cùng đoàn liên ngành của quận 1, TP.HCM không xuống đường để lập lại trật tự đô thị, vỉa hè ở quận trung tâm.
-
Ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định làm đúng khi chỉ đạo tháo dỡ 2 bậc tam cấp chiếm vỉa hè ở nhà hát Công nhân và cho rằng phần công trình vi phạm phần đường của người đi bộ là do làm thêm sau này.