Đội ngũ ông Trump tung tài liệu 36 trang, đòi lật ngược bầu cử

Vương Nam – Washington Examiner Thứ bảy, ngày 19/12/2020 03:55 AM (GMT+7)
Trong diễn biến mới nhất, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro vừa tung tài liệu dài 36 trang, cáo buộc có “gian lận bầu cử” và đòi lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, bất chấp đại cử tri đoàn đã chọn ông Biden là Tổng thống đắc cử.
Bình luận 0

img

Thể hiện lòng trung thành với ông Trump, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro tung bản tài liệu 36 trang cáo buộc “gian lận bầu cử” (ảnh: CNN)

Tài liệu 36 trang do ông Peter Navarro công bố nhằm “đánh giá tính công bằng và toàn vẹn của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020”.

Theo tài liệu này, có 6 yếu tố cho thấy bầu cử Mỹ “bị đánh cắp”, bao gồm “gian lận phiếu phổ thông bỏ qua thư, xử lý phiếu bầu sai hướng dẫn, lỗi quy trình kiểm phiếu, vi phạm quyền bỏ phiếu, lỗi hệ thống máy kiểm phiếu và vi phạm quy định về thống kê.

6 lỗi này xuất hiện ở 6 bang chiến địa, gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, và Wisconsin, tài liệu nêu.

“Hơn 50 vụ kiện, phán quyết của tòa án, hàng nghìn lời tuyên thệ, tự khai của nhiều cử tri ở các bang trên khắp nước Mỹ, hình ảnh, video được phân tích bởi các tổ chức uy tín, đã thể hiện rõ ràng cuộc bầu cử tổng thống năm nay ‘bị đánh cắp’”, tài liệu của ông Navarro cáo buộc.

Tài liệu cáo buộc nhiều quan chức bầu cử “chiếm đoạt danh tính, phiếu bầu của các cử tri già yếu, bị ốm, không thể đi bầu cử”, để tăng phiếu cho ông Biden.

“Ở Pennsylvania, hơn 8.000 người chết đã bỏ phiếu thành công qua thư. Ở Georgia, số người đã chết đi bỏ phiếu gần như ngang bằng với số phiếu ông Biden nhận được”, tài liệu cáo buộc.

Các chuyên gia cho rằng, những thông tin được nêu trong báo cáo 36 trang không thể thay đổi kết quả bầu cử.

Đội ngũ của ông Trump đã khởi động hàng chục vụ kiện ở nhiều bang “chiến địa” của Mỹ nhằm lật ngược kết quả bầu cử nhưng không mang lại hiệu quả.

Mặc dù cho rằng “còn quá sớm để nhận thua”, nhưng ông Trump dường như đã từ bỏ nỗ lực thách thức kết quả bầu cử.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cũng chúc mừng chiến thắng bầu cử của ông Biden.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem