Đội nhà đấu ĐT Việt Nam, báo chí Thái Lan “ăn mày dĩ vãng”

Quốc An (tổng hợp) Thứ ba, ngày 19/11/2019 14:10 PM (GMT+7)
Phải làm khách tại Mỹ Đình và vừa trải qua thất bại cay đắng trước ĐT Malaysia, người Thái chỉ còn biết viện dẫn quá khứ oai hùng để bám víu lấy chút niềm tin chiến thắng trong cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam vào 20h tối nay.
Bình luận 0

Vào lúc 20h tối nay (19/11), ĐT Thái Lan sẽ có chuyến làm khách tới sân Mỹ Đình để đấu ĐT Việt Nam ở lượt trận thứ 6 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước giờ bóng lăn, “bầy Voi chiến” đang gặp nhiều bất lợi. Ngoài chuyện phải làm khách, họ còn không thắng ĐT Việt Nam trong 2 cuộc đối đầu gần nhất (1 thua, 1 hòa) và vừa trải qua thất bại cay đắng 1-2 trước ĐT Malaysia.

img

ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan chuẩn bị đối đầu nhau tại Mỹ Đình.

Mới đây, từ Siamsport đã khích lệ tinh thần các tuyển thủ Thái Lan bằng việc viện dẫn lịch sử đối đầu giữa 2 đội tại Mỹ Đình, như một cách để bám víu lấy hy vọng giành điểm trước ĐT Việt Nam. Trong bài viết "Thống kê "tốt lành"! ĐT Thái Lan chưa thua tại Mỹ Đình từ 2007, Dangda lại có duyên ghi bàn" tác giả nhận định:

"Theo thống kê, kể từ năm 2007, ĐT Thái Lan chưa từng nếm mùi thất bại tại sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam. Tại AFF Cup 2007, ĐT Thái Lan đã vượt qua Rồng Vàng với tỷ số 2-0 nhờ vào các pha lập công của Dasakorn Thonglao và Pipat Thonkanya.

Vào ngày 12/11/2008 ở trận đấu chuẩn bị cho AFF Cup 2008, “Voi chiến” đến làm khách trên sân Mỹ Đình và có kết quả hoà 2-2 với 2 bàn thắng của Natthaphon Phantharit và Teerasil Dangda.

Trận đấu sau đó mang theo ký ức buồn cho đội tuyển chúng ta sau khi hoà 1-1 tại trận chung kết lượt về (lượt đi Việt Nam thắng 2-1 tại Rajamangala) và đánh mất chiếc cúp AFF 2008 vào ngày 28/12. Ronnachai là người ghi bàn mở điểm trước khi Công Vinh quân bình tỷ số.

Và có lẽ dấu son gần nhất chính là chiến thắng 3 sao của đoàn quân HLV Kiatisak Senamuang tại Mỹ Đình vào ngày 13/10/2015. Trận đấu cũng nằm trong khuôn khổ vòng loại World Cup và “Voi chiế”n đã hát khúc khải hoàn với những pha làm bàn của Kroekrit Thawikan, Đinh Tiến Thành (phản lưới nhà) và Theerathon Bunmathan.

Như vậy, từ năm 2007 đến nay, ĐT Thái Lan đã có 4 trận đấu trên sân Mỹ Đình và giành được 2 chiến thắng, 2 trận hoà. Một kết quả đáng khích lệ và là chỗ dựa cho “Voi chiến” ở trận đấu diễn ra vào ngày 19/11 tới đây".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem