Đội Olympic Đông Nam Á nào chơi tệ nhất vòng bảng ASIAD 18?

Đông Hưng Thứ ba, ngày 21/08/2018 18:10 PM (GMT+7)
Olympic Việt Nam chính là đại diện Đông Nam Á gây ấn tượng mạnh nhất tại vòng bảng ASIAD 2018, trong khi Olympic Thái Lan có màn trình diễn thất vọng khi bị loại sớm.
Bình luận 0

Olympic Việt Nam chính là đại diện Đông Nam Á gây ấn tượng mạnh nhất tại vòng bảng ASIAD 2018, trong khi Olympic Thái Lan có màn trình diễn thất vọng khi bị loại sớm.

img

Olympic Việt Nam là đại diện của Đông Nam Á có thành tích tốt nhất tại vòng bảng ASIAD 2018 (Ảnh: Nhân Văn).

Đã có 7 đội Đông Nam Á tham dự vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2018, nhưng chỉ có 3 đội là có vé vào vòng 16 đội. Trong đó, Olympic Việt Nam là đội gây ấn tượng mạnh nhất khi toàn thắng cả 3 trận, ghi 6 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là Olympic Bahrain.

Olympic Indonesia cũng có được 9 điểm như Việt Nam nhưng nước chủ nhà của ASIAD 2018 đã thi đấu tới 4 trận (bảng A của Indonesia có 5 đội tuyển). Hơn nữa, phải đến lượt trận cuối, Olympic Indonesia mới có được ngôi đầu sau chiến thắng 3-1 trước Olympic Hong Kong.

Đại diện còn lại của Đông Nam Á có vé vào vòng 1/8 là Olympic Malaysia. Đoàn quân của HLV Ong Kim Swee xuất sắc xếp trên cả ĐKVĐ Olympic Hàn Quốc, và sẽ gặp Olympic Nhật Bản ở vòng đấu tiếp theo.

Trong khi đó, Olympic Thái Lan lại gây thất vọng tràn trề khi bị loại ngay từ vòng bảng với chỉ 2 điểm sau 3 trận. Thậm chí, nếu xét theo bảng xếp hạng thành tích của các đội Đông Nam Á tại vòng bảng ASIAD 2018, Olympic Thái Lan sẽ đứng áp chót, chỉ trên Olympic Timor Leste - đội tuyển không giành được điểm số nào.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem