Đối thủ Hong Kong của ĐT Việt Nam mạnh cỡ nào?

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 03/06/2016 11:00 AM (GMT+7)
Vào 15h chiều nay, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Hong Kong (TQ) tại giải giao hữu quốc tế AYA Bank Cup 2016 diễn ra ở Myanmar. Vậy đối thủ của thầy trò HLV Hữu Thắng có gì đặc biệt và thực lực của họ so với chúng ta như thế nào?
Bình luận 0

Cách đây khoảng hơn chục năm, Hong Kong chỉ là một tiểu quốc bóng đá ở khu vực châu Á, thậm chí thường xuyên phải chịu cảnh “lót đường”. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, bằng việc đầu tư mạnh cho “môn thể thao vua” và thực hiện triệt để chính sách dùng cầu thủ nhập tịch để nâng cao thành tích, ĐT Hong Kong đã có những sự thăng tiến chóng mặt.

img

ĐT Hong Kong sử dụng rất nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, Hong Kong kết thúc bằng vị trí thứ 3, nhưng giành tới 14 điểm. Trong rất nhiều thời điểm, chính họ chứ không phải Trung Quốc, mới là kẻ khiến đội đầu bảng Qatar gặp áp lực. Trong cả 2 trận đấu với Trung Quốc, Hong Kong đều có tỷ số hòa 0-0. Rất tiếc ở lượt trận cuối, Hong Kong lại thua trắng Qatar 0-2, còn Trung Quốc thắng đại diện Tây Á 2-0 nên Hong Kong đánh mất vị trí thứ 2 trên BXH.

Ngoài những trận đấu thành công tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, Hong Kong còn cho thấy sự tiến bộ bằng những trận giao hữu có kết quả tốt. Hồi tháng 11 năm ngoái họ từng vùi dập Myanmar tới 5-0. Trước đó 1 năm thắng Singapore và cả ĐT Việt Nam. Ngay như ở trận giao hữu với Thái Lan, thầy trò Kim Pan-Gon cũng không cho thấy sự thua kém nhiều về đẳng cấp khi chơi ngang ngửa và chỉ chịu thua với tỷ số 0-1...

Để chuẩn bị cho AYA Bank Cup 2016 tại Myanmar, HLV Kim Pan-Gon đã cho triệu tập tới 7 cầu thủ nhập tịch. Nổi bật nhất là tiền đạo gốc Anh Jaimes McKee, người đã 28 lần ra sân thi đấu cho tuyển Hong Kong. Bên cạnh đó là Manoel dos Santos Filho, tiền vệ tấn công gốc Brazil đang thi đấu ở giải hạng Nhất Trung Quốc. Hậu vệ gốc Anh Andy Russell hay tiền đạo Leonardo cũng là những cái tên đáng chú ý khác.

Lối chơi của Hong Kong dựa trên nền tảng thể lực và tốc độ. Họ cũng phòng ngự rất chắc chắn và thường xuyên có những bài đánh biên, rồi tạt cánh vào trong để các cầu thủ cao to dứt điểm bằng đầu. Trước một Việt Nam chơi thiên về kỹ thuật, chắc chắn HLV Kim Pan-Gon sẽ cho các học trò sử dụng lối chơi sở trường của mình. Họ sẽ tận dụng tối đa khả năng chơi bóng bổng yếu kém của hàng thủ Việt Nam để tung ra những cú đánh quyết định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem