Donald Trump tung chiêu “khóa tay” Triều Tiên

Phan Nguyễn Thứ hai, ngày 17/04/2017 19:00 PM (GMT+7)
Giữa lúc căng thẳng leo thang ở Đông Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lệnh đã điều ba tàu sân bay Mỹ tới Bán đảo Triều Tiên, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ cho biết.
Bình luận 0

img

Ba tàu sân bay bao gồm USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan và USS Nimitz. Cũng theo Yonhap, Washington và Seould đang thảo luận tổ chức tập trận chung, có sự tham gia của ba tàu sân bay trên. Trong đó, USS Carl Vinson dự kiến sẽ tới vùng biển Nhật Bản vào ngày 25.4 sắp tới.

Trong khi đó, đang ở thăm Hàn Quốc, trong cuộc họp báo chung với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn tuyên bố hai nước đã nhất trí có hành động trừng phạt đối với bất cứ hành động khiêu khích nào từ phía Triều Tiên. Ngoài ra, ông Hwang còn cho biết Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí sớm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc. Ông Pence nhấn mạnh, Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả mạnh và hiệu quả bất cứ hành động sử dụng các vũ khí thông thường và hạt nhân nào. Tuy nhiên, ông cũng cho hay Mỹ lo ngại Trung Quốc sẽ trả đũa Hàn Quốc liên quan đến việc triển khai THAAD.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17.4 cũng đã kêu gọi Triều Tiên và các nước láng giềng khác kiềm chế các hành vi kích động sau vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên vào rạng sáng 16.4.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên càng diễn ra phức tạp. Cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn được cho là sẽ đổ thêm dầu vào chảo lửa căng thẳng luôn chực bùng lên của Triều Tiên.

Sau hai ngày cuối tuần im lặng, động thái của Mỹ điều tàu sân bay đến bán đảo Triều Tiên đang được giới phân tích đánh giá là đòn mà ông Donald dùng để “khóa tay” Triều Tiên sau một loạt các hành động khiêu khích, kể cả vụ thử tên lửa thất bại mới nhất này. "Donald Trump không nói đùa", Daily Star bình luận.

Giới phân tích cũng cho rằng, có những vũ khí mà Tổng thống Donald Trump đang có trong tay sẽ khiến Triều Tiên rụng rời khi nghe đến. 

Vũ khí hạt nhân

Vào năm ngoái, Mỹ đã có một kho vũ khí hơn 4.000 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng để sử dụng chống lại các quốc gia kẻ thù. Và Tổng thống Trump có quyền ra lệnh một cuộc tấn công chỉ trong vòng 4 phút.

Trong trường hợp cần có một cuộc tấn công, Trump phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các cố vấn của mình - nhưng nó chỉ có thể kéo dài ít nhất là bốn phút và chỉ có Tổng thống mới nói lời cuối cùng.

Chuyên gia Alan Mendoza, từ Hiệp hội Henry Jackson, nói với tờ Daily Star Online: “Sự lựa chọn cuối cùng thuộc về tổng thống”.

Tên lửa Tomahawk

Với trọng lượng 1.300 kg và chiều dài 5,56 m với phiên bản thường và trọng lượng 1.600 kg, chiều dài 6,25 m với phiên bản tăng cường, Tomahawk mang được đầu đạn nặng 450 kg hoặc đầu đạn hạt nhân W80. Phạm vi hoạt động của phiên bản tiêu chuẩn khoảng 2.500 km ở phiên bản tiêu chuẩn.

Ở thời điểm hiện tại, tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk là "ngôi sao" sáng nhất trong số những loại tên lửa mà quân đội Mỹ đang sử dụng. Tuy chỉ bay với tốc độ cận âm nhưng nhờ khả năng né tránh linh hoạt hệ thống phòng thủ của đối phương nên Tomahawk dễ dàng bắn hạ các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Với khả năng mang theo đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, Tomakawk có khả năng phá hủy lớn hơn rất nhiều so với dáng vẻ bề ngoài của nó.

Máy bay trực thăng AH-64 Apache

img

AH-64 Apache là máy bay trực thăng tấn công của lục quân Mỹ, là thế hệ kế tiếp của máy bay trực thăng Bell AH-1 Cobra. Nó được thiết kế bởi hãng Hughes, sau đó được phát triển bởi hãng McDonnell Douglas và hiện tại được hãng Boeing sản xuất.

AH-64 Apache có thiết kế tiêu chuẩn dành cho trực thăng tấn công, với buồng lái hai phi công. Phi công phía trước điều khiển máy bay, còn phi công phía sau kiểm soát hệ thống vũ khí. Trong trường hợp khẩn cấp, cả hai phi công đều có thể điều khiển máy bay và sử dụng vũ khí.

Với thiết kế này, AH-64 Apache có thể bắn ra khoảng 600-650 viên đạn một phút. Đạn pháo M230 có động năng lớn, gây sát thương cao.

Tàu ngầm tấn công tàu ngầm Virginia

Tàu ngầm hạt nhân lớp Virgina của Hải quân Mỹ có khả năng phóng tên lửa hành trình, triển khai lính biệt kích và thực hiện sứ mệnh do thám.

 Tàu ngầm Virginia được trang bị lò phản ứng hạt nhân S9G cung cấp năng lượng cho động cơ bơm phun. Tàu có lượng giãn nước khi lặn 7.900 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ. Vũ khí bao gồm 12 ống phóng thẳng đứng VLS sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk, 4 ống phóng ngư lôi 533 mm, cơ số ngư lôi, tên lửa mang theo 27 quả.

Máy bay MQ-9 Reaper

Máy bay MQ-9 Reaper của Mỹ được lắp đặt hệ thống trang thiết bị điện tử tối tân nhất và hệ thống điều khiển vũ khí chính xác, đã trở thành một sát thủ không người lái trên không nguy hiểm nhất thế giới.  

Máy bay MQ-9 Reaper có trọng lượng khoảng 4.500kg và đang là lựa chọn số 1 của quân Mỹ trên chiến trường cho nhiệm vụ do thám và tấn công. Để hoàn thành những nhiệm vụ này, chiếc máy bay MQ-9 Reaper được trang bị những thiết bị và vũ khí cực tối tân.

Với tải trọng hữu ích trong thân máy bay đến 800 kg, máy bay không người lái Reaper có khả năng thực hiện các kỹ năng cơ động phức tạp với tải trọng lớn gấp 2 lần MQ-1 Predator.

Reaper có thể mang bốn tên lửa Hellfire cho 1.150 dặm và đạt tốc độ đầu 230mph.

Mẹ của tất cả các loại bom

Quả bom khổng lồ “GBU-43/B” được mệnh danh “Mẹ của tất cả các loại bom” – Mother of all bombs. Các chuyên gia quân sự nói quả bom được thiết kế để phát nổ trên mặt đất, và tiếng nổ của bom thật vô cùng kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên loại vũ khí này được sử dụng trên chiến trường. Bom nặng 21 ngàn 600 pound, tương đương với 9797 kg, và có hệ thống định vị toàn cầu dẫn hướng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem