Đồng bằng sông Cửu Long: Căng mình chống buôn lậu cuối năm

Nhóm phóng viên Thứ hai, ngày 01/12/2014 06:41 AM (GMT+7)
Những ngày cuối năm, tình hình buôn lậu ở các tỉnh vùng ven biên giới Tây Nam ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) diễn ra tương đối phức tạp.
Bình luận 0

Để cung ứng hàng cho các địa phương vùng ĐBSCL, các đầu nậu đã tăng cường thuê người vận chuyển hàng lậu qua tuyến biên giới giữa tỉnh Đồng Tháp với Campuchia. Vì vậy, hiện nay, cuộc chiến chống buôn lậu nơi đây đang “nóng” dần lên, nhất là địa bàn xã Thường Phước 1, Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự), xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng) và xã Tân Hội (thị xã Hồng Ngự).

img

Các đối tượng bị bắt giữ vì vận chuyển hàng lậu. Ảnh: HUỲNH XÂY


Theo chúng tôi ghi nhận, tuyến biên giới giữa tỉnh Đồng Tháp với Campuchia thường có đặc điểm là được ngăn cách bởi các con sông. Phần lớn các đầu nậu là người Việt Nam sinh sống bên Campuchia rồi tìm các nguồn hàng lậu tuồn về tỉnh Đồng Tháp bằng phương tiện ghe có công suất lớn. Những người được thuê vận chuyển hàng là những người dân không có việc làm và rất manh động khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

 

Thiếu tá Trần Văn Nguyên - Phó đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội huyện Hồng Ngự, thông tin: “Lực lượng chúng tôi luôn túc trực tại các điểm “nóng” để bắt những người vận chuyển hàng lậu. Công việc này rất khó khăn và gian nan. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, những người vận chuyển thường rất manh động, sẵn sàng chống đối lại cơ quan chức năng để bảo vệ hàng”.

Còn thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết: Trong quá trình đuổi bắt các đối tượng vận chuyển hàng lậu ở xã Thường Thới Hậu B đã có cán bộ đã bị tấn công, dẫn đến bị thương tật. Thống kê từ đầu năm đến tháng 10 vừa qua, lực lượng ở các đồn biên phòng đã bắt 141 vụ vận chuyển hàng lậu qua biên giới, thu giữ 78.340 gói thuốc lá ngoại, 47 bao đường…

Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang, gần tết, nhu cầu tiêu dùng lớn nên tình hình vận chuyển hàng nhập lậu trên tuyến biên giới sẽ có chiều hướng tăng. Địa bàn được xem là điểm nóng của “cung đường” buôn lậu là TP.Châu Đốc và huyện Tịnh Biên.

Ông Lâm Thế Giới - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên – An Giang cho biết: “Hàng năm, khi mùa nước nổi rút (tháng 11, 12) là dân buôn tập trung vận chuyển hàng tết, nhiều nhất là đường cát và thuốc lá điếu. Từ đầu năm đến nay, riêng lực lượng hải quan cửa khẩu Tịnh Biên đã bắt 15 vụ buôn lậu, thu và sung công quỹ trên 800 triệu đồng”.

Về kế hoạch trong những tháng cuối năm 2014, ông Phan Lợi - Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh An Giang, cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ có tăng cường phòng chống buôn lậu hơn, túc trực 24/24 tại các điểm nóng. Đặc biệt phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra thị trường mua bán ở các chợ nông thôn, các điểm bán quà bánh...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem