Dòng chảy kinh tế dân việt
-
Homestay là một loại hình dịch vụ lưu trú nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của khách du lịch nhằm khám phá, tìm hiểu và hòa mình với cuộc sống thiên nhiên. Tuy nhiên, do “khoảng trống” pháp lý khiến loại hình homestay khó quản lý, dẫn tới việc phát triển tự phát, thậm chí sai phạm.
-
Sau vụ việc doanh nghiệp “bật khóc” vì dự án kéo dài 13 năm vẫn chưa được công nhận là chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu “hứa hẹn” sẽ giải quyết và kết luận vụ việc trả lời doanh nghiệp ngay trong tháng 11/2023.
-
Rủ nhau “bùng nợ”, khoe thành tích bùng nợ đã trở thành trào lưu rất tiêu cực tràn lan trên mạng xã hội, khiến nhiều công ty tài chính lâm vào tình trạng khó khăn, dư nợ suy giảm trong khi tỷ lệ nợ xấu có doanh nghiệp lên tới 20%.
-
Cửa đóng, then cài, niêm phong mặt bằng… là những gì dễ dàng bắt gặp khi đến các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, TP.HCM hiện nay như Vincom, Lotte. Sự "tháo chạy" của kênh bán hàng truyền thống vốn là "xương sống" đã phản ánh rõ tình hình kinh tế, tư duy mua sắm của người dân.
-
Nhiều doanh nghiệp lo ngại ngay trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lại không có quy định về việc thu hồi đất để phát triển các dự án du lịch. Điều này sẽ khiến doanh nghiệp khó triển khai được các dự án du lịch quy mô lớn, có vốn đầu tư vài tỷ USD.
-
Dịch vụ Mobile Money đã tiếp cận sâu rộng đến với người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn. Việc thanh toán, giao dịch đã trở nên tiện lợi, thậm chí không cần phải đến các điểm giao dịch ngân hàng.
-
Bên cạnh những lợi ích từ việc chuyển đổi số ngân hàng, vẫn còn một số lo ngại từ phía người dân về vấn đề bảo mật thông tin, đánh cắp dữ liệu cá nhân,... Các chuyên gia cảnh báo hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay bao gồm lừa đảo qua SMS, điện thoại và email.
-
9 tháng đầu năm 2023, có 135.105 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2022, trong khi gói “thuốc” lãi suất hỗ trợ 40.000 tỷ đồng còn đến 90% “nằm trên giấy”. Tình trạng, có thuốc mà không được uống vừa khiến nền kinh tế khó khăn, vừa gây lãng phí nguồn lực ngân sách nhà nước.
-
Nhu cầu có nước sạch để sinh hoạt hàng ngày là yêu cầu chính đáng, vậy nhưng, trên cả nước còn rất nhiều địa phương, người dân khu vực nông thôn phải dùng nước giếng khoan, nước mưa không đảm bảo tiêu chuẩn.
-
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung thu, nhưng các gian hàng bán bánh trung thu trên thị trường Hà Nội chỉ lác đác, kinh tế khó khăn, nhu cầu của khách hàng giảm sụt giảm trông thấy.