Động đất 6,6 richter làm rung chuyển đảo quốc Solomon

Thứ sáu, ngày 08/02/2013 10:08 AM (GMT+7)
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có cường độ 6,6 độ Richter làm rung chuyển đảo quốc Solomon ở Thái Bình Dương sáng 8.2.
Bình luận 0

Đây là dư chấn mới nhất trong hàng loạt dư chấn sau trận động đất 8 độ Richter gây ra sóng thần hôm 6.2 đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng.

Theo USGS, trận động đất xảy ra vào lúc 5 giờ 59 phút giờ địa phương (1 giờ 59 phút theo giờ Việt Nam), tâm chấn ở độ sâu 10km, cách thị trấn Lata của đảo Ndende khoảng 36 km về phía Nam-Tây Nam. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần hay báo cáo về thương vong và thiệt hại được đưa ra.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận động đất mạnh 8 độ Richter ngày 6.2 ở gần quần đảo Santa Cruz thuộc Solomon. Trận động đất này đã gây ra một cơn sóng thần khoảng 1,5 mét đổ vào các làng mạc ven biển. Giới chức Solomon cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong trận động đất này và khoảng 3.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Solomon là đảo quốc gồm hơn 200 đảo lớn nhỏ với dân số khoảng 552.000 người, nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương nên thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất và núi lửa phun trào. Năm 2007, một trận động đất mạnh 8,1 độ Richter gây sóng thần đã làm ít nhất 52 người ở Solomon thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa.

Theo Vietnam+
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem