Rất ít người Việt để ý đến một sự kiện ở Sài Gòn có liên quan đến lịch sử Miến Điện giai đoạn vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Đó là sự lưu vong của hoàng thái tử Myingun sau khi xảy ra chính biến trong triều đình Miến Điện ở Mandaday, miền bắc Miến Điện, vào năm 1866.
Tướng Navarre (Pháp) “chấp nhận” chiến đấu ở Điện Biên Phủ bằng một tập đoàn cứ điểm “mạnh chưa từng có ở Đông Dương” với lực lượng quân cơ động chiến đấu mạnh, vũ khí chiến tranh hiện đại và có sự chi viện liên tục hoàn toàn bằng không quân từ Hà Nội và Hải Phòng dưới sự viện trợ khổng lồ của Mỹ.
Pháp và Mỹ là 2 đồng minh lớn trong khối Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, Mỹ luôn đòi Pháp nhanh chóng trao trả độc lập cho Đông Dương, kể cả sau khi Pháp và Bảo Đại ký Hiệp ước Elysée. Vì sao lại vậy?
Từ tiền lệ của Chiến tranh Thế giới thứ nhất, Pháp đã đưa rất nhiều lao động và binh lính từ các nước thuộc địa trong đó có cả Việt Nam về làm việc, chiến đấu tại quốc gia này.
Hội quán Binh sĩ Đông Dương là một công trình do Toàn quyền Đông Dương Alexandre Varene bỏ tiền ra xây dựng ở Paris năm 1927 để đãi ngộ các binh sĩ Đông Dương phụng sự nước Pháp. Cùng xem loạt ảnh hiếm về lễ khánh thành Hội quán này.
Trong dịp Tết Trung thu 2019, ca sĩ Hồ Lệ Thu là người khởi xướng chương trình từ thiện tại Sóc Trăng - nơi có nhiều đồng bào dân tộc nghèo đang sinh sống. Đặc biệt, cô còn hóa thân thành Hằng Nga trong nhiều hoạt động vui chơi cùng trẻ em nơi đây.
Năm 1940, kéo theo sự thất bại của Pháp ở châu Âu trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, quân đội Nhật tràn vào bán đảo Đông Dương để chiếm đóng vùng thuộc địa giàu tài nguyên này từ tay Pháp.