Đồng Nai: Hơn 300 học sinh, nhân viên ngân hàng xếp hàng dài chờ hiến máu nhân đạo

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 28/02/2023 15:48 PM (GMT+7)
Tại Đồng Nai hôm nay có khoảng trên 300 người là học sinh, giáo viên, cán bộ ngân hàng, người dân... cùng tham gia hiến máu nhân đạo.
Bình luận 0

Hiến máu cứu người

Ngày 28/2, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức Lễ hội Xuân hồng năm 2023, nhằm duy trì việc việc tiếp nhận nguồn máu để đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện, nhất là giai đoạn nhiều bệnh viện bị thiếu hụt nguồn máu dự trữ.

Đồng Nai: Hơn 300 học sinh, cán bộ ngân hàng, người dân xếp hàng dài chờ hiến máu nhân đạo - Ảnh 1.

Người dân tham gia hiến máu. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt, từ sáng sớm đến trưa nay, các tình nguyện viên lần lượt có mặt tại điểm hiến máu để khám sàng lọc, kiểm tra sức khoẻ trước và hiến máu. 

Đồng Nai: Hơn 300 học sinh, cán bộ ngân hàng, người dân xếp hàng dài chờ hiến máu nhân đạo - Ảnh 2.

Trước khi vào hiến máu, nhân viên y tế sẽ khám sàng lọc cho người hiến máu. Ảnh: Tuệ Mẫn

Các tình nguyện viên hiến máu là học sinh, giáo viên Trường THPT Nam Hà (TP.Biên Hòa); cán bộ, đoàn viên ngân hàng Vietcombank tại Đồng Nai; lực lượng dân quân trên địa bàn TP.Biên Hòa và một số người dân trên địa bàn tỉnh. 

Theo lãnh đạo nhiều bệnh viện tại tỉnh Đồng Nai, thời gian qua các bệnh viện thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu máu. Hầu hết các bệnh viện phải huy động lực lượng bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên của bệnh viện hiến máu. Tham gia hiến máu là việc rất ý nghĩa trong việc hỗ trợ bệnh viện, bệnh nhân. Đây là việc làm cần thiết, góp phần đáp ứng nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong bối cảnh nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện đang khan hiếm.

Đồng Nai: Hơn 300 học sinh, cán bộ ngân hàng, người dân xếp hàng dài chờ hiến máu nhân đạo - Ảnh 3.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Nam Hà tham gia hiến máu. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đồng Nai: Hơn 300 học sinh, cán bộ ngân hàng, người dân xếp hàng dài chờ hiến máu nhân đạo - Ảnh 4.

Xếp hàng chờ hiến máu. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Huỳnh Như Hà, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nam Hà cho biết mỗi năm khi có đợt hiến máu, Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô phát động và nhận được sự tham gia của đông đảo học sinh. 

"Thông qua việc hiến máu chúng tôi cũng muốn truyền tải thông điệp đến các em học sinh là phải luôn yêu thương giúp đỡ người khác, sống vì cộng đồng", ông Hà nói. 

Đồng Nai: Hơn 300 học sinh, cán bộ ngân hàng, người dân xếp hàng dài chờ hiến máu nhân đạo - Ảnh 5.

Dân quân tham gia hiến máu. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tương tự, ông Phạm Thành Vinh, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Đồng Nai nói rằng hiến máu là hoạt động ý nghĩa mà cán bộ Vietcombank rất quan tâm và thường xuyên tham gia khi có chương trình phát động tại địa phương. 

Đợt này có nhiều đoàn viên và cán bộ của ngân hàng cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Đồng Nai: Hơn 300 học sinh, cán bộ ngân hàng, người dân xếp hàng dài chờ hiến máu nhân đạo - Ảnh 6.

Nụ cười vui vẻ khi được sẻ chia với cộng đồng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đồng Nai: Hơn 300 học sinh, cán bộ ngân hàng, người dân xếp hàng dài chờ hiến máu nhân đạo - Ảnh 7.

Giọt máu đào cho đi niềm vui ở lại. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Nguyễn Khắc Hà, cán bộ ngân hàng cho biết bản thân đã nhiều lần tham gia hiến máu. 

"Mỗi lần có đợt phát động hiến máu, nếu sức khỏe ổn tôi đều đăng ký tham gia. Tôi mong muốn ngày càng có nhiều tham gia hiến máu để các bệnh viện luôn có nguồn máu dự trữ dồi dào", ông Hà chia sẻ. c đơn vị máu được chuyển về bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ bệnh nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem