Đồng Nai: Ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 các chốt kiểm soát dịch bị ùn ứ vì người quá đông

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 09/07/2021 16:08 PM (GMT+7)
Ngày đầu thực hiện chỉ thị 16, từ sáng đến trưa, người vào Đồng Nai đông hơn so với ngày thường dẫn đến ách tắc, ùn ứ ở chốt kiểm soát.
Bình luận 0

Ngày 9/7 Đồng Nai và TP.HCM đồng loạt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 do đó có nhiều người rời TP.HCM để về với gia đình tại Đồng Nai quá đông khiến các chốt kiểm soát dịch bị quá tải, người đông nghẹt.

Ngày đầu giãn cách, người vào Đồng Nai đông, chốt kiểm dịch bị “kẹt” - Ảnh 1.

Người đi xe máy bị chặn lại để khai báo y tế, kiểm tra giấy xét nghiệm. (Ảnh: Nha Mẫn)

Trưa cùng ngày, ghi nhận của PV Tại chốt kiểm soát cầu Đồng Nai, dù được tăng cường thêm 15 người trực chốt (nâng tổng số lên 20 người) nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ do người quá đông. 

Theo ghi nhận, lực lượng kiểm soát đã yêu cầu những người chưa có giấy xét nghiệm Covid-19 phải quay đầu xe trở lại TP.HCM, Bình Dương. Còn ai có sẵn giấy tờ chỉ cần khai báo y tế và được hướng dẫn rồi cho lưu thông vào Đồng Nai.

Ngày đầu giãn cách, người vào Đồng Nai đông, chốt kiểm dịch bị “kẹt” - Ảnh 2.

Nhiều người đã chuẩn bị kỹ càng giấy xét nghiệm. (Ảnh: Nha Mẫn)

Đa số những người không có giấy xét nghiệm đi bằng xe gắn máy phải quay đầu. Còn tài xế xe tải, container, xe du lịch đều xuất trình đầy đủ giấy tờ tuỳ thân, giấy xét nghiệm nên dễ dàng được lưu thông.

Anh Nguyễn Văn Nam, quê huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) chạy xe máy chở theo vợ và con gái lưu thông từ TP.HCM về khi đến trạm do chỉ có anh Nam có giấy xét nghiệm, còn vợ con chưa làm nên cả nhà đành quay lại để xét nghiệm rồi sau đó mới tiếp tục lưu thông.

Ngày đầu giãn cách, người vào Đồng Nai đông, chốt kiểm dịch bị “kẹt” - Ảnh 3.

Kiểm soát chặt người về/đến Đồng Nai. (Ảnh: Nha Mẫn)

Còn chị Nguyễn Thị Vương, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai lại thuận lợi qua chốt chỉ sau hơn 5 phút khai báo do đã xét nghiệm Covid-19 và có kết quả âm tính. 

"Tôi thấy nên làm nghiêm như vậy để dập dịch sớm vì càng kéo dài lê thê càng mệt mỏi. Đợt này tôi thấy lực lượng đông hơn, làm nghiêm, không lơi lỏng như trước. Họ đứng hết cả 4 làn xe và ngăn không cho ai lọt qua khi chưa khai báo. Đưa giấy tờ tuỳ thân, giấy xét nghiệm và khai báo y tế xong là được đi thôi", chị Vương nói.

Ngày đầu giãn cách, người vào Đồng Nai đông, chốt kiểm dịch bị “kẹt” - Ảnh 4.

Ùn ứ tại chốt kiểm soát cầu Đồng Nai. (Ảnh: Nha Mẫn)

Tuy nhiên, do khu khai báo y tế chỉ có một máy thu thập thông tin (khai báo y tế), trong khi số lượng người cần khai báo đông khiến cho khu vực này lúc nào cũng dồn lại khoảng 30-50 người. 

Và có nhiều thời điểm lượng xe máy dừng khai báo lên đến cả trăm chiếc nên nhiều người không giữ được khoảng cách 2m.



Liên quan đến công tác chốt chặn tại các chốt kiểm soát, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh trước nay các chốt kiểm soát mặc dù hoạt động 24/24 nhưng chưa nghiêm ngặt.

Qua thực tế hiện nay, các chốt kiểm soát dịch bệnh còn để sót, lọt nhiều người từ TP.HCM, Bình Dương vào Đồng Nai. Đây là nguy cơ lây nhiễm lớn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem