Đồng nghiệp đua nhau “ném đá” Mourinho

Thứ bảy, ngày 25/01/2014 19:20 PM (GMT+7)
Không chỉ Arsene Wenger, mà Manuel Pellegrini của Man City cũng đã chính thức lên tiếng Jose Mourinho vì đã quyết định bán Juan Mata cho M.U. Rõ ràng, họ có lý do để thức giận.
Bình luận 0
Những ngày gần đây, thế giới bóng đá trở lên đặc biệt quan tâm đối với sự kiến Chelsea bán Juan Mata cho M.U với giá 40 triệu bảng. Các CĐV M.U thì vui mừng vì chuẩn bị đón một “bom tấn” có thể vực dậy đội bóng. Những người yêu Chelsea thì tỏ ra tiếc nuối. Dù gì Mata cũng là cầu thủ xuất sắc nhất của “The Blues” trong hai mùa giải vừa qua.

img
Wenger chỉ trích quyết định bán Mata cho M.U của Mourinho

Còn đối với những nhân vật thuộc các đội bóng khác tại Premier League, cụ thể như Arsenal, Man City hay Liverpool, họ lại tỏ ra không vui. Rõ ràng việc M.U có Mata sẽ khiến cho những đội bóng này gặp nhiều khó khăn hơn trong việc hướng tới mục tiêu mùa giải. HLV Wenger của Arsenal là người đầu tiên lên tiếng chỉ trích việc Mourinho quyết định để Mata tới M.U.

“Tôi thật ngạc nhiên khi biết Chelsea bán Mata cho M.U, bởi đó là một cầu thủ giỏi và ngạc nhiên hơn nữa là họ lại để anh ta đến một đối thủ trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi nhìn mọi góc cạnh thì tôi hiểu tại sao họ lại làm điều đó. Nguyên nhân là do Chelsea đã gặp M.U ở cả 2 lượt trận mùa này”, Sport Mail dẫn lời nhà cầm quân người Pháp.

Theo bước Wenger, HLV Manuel Pellegrini của Man City cũng có phản ứng không kém phần gay gắt. “M.U đã có được một cầu thủ rất tốt, nhưng theo tôi, chúng ta không nên để chuyện ấy xảy ra trong thời điểm giữa mùa giải. Có thể Wenger đã đúng trong việc chỉ ra rằng Chelsea đã gặp M.U ở cả 2 lượt trận nên mới bán Mata”, chiến lược gia người Chile phát biểu.

“Về phần mình, tôi nghĩ rằng một cầu thủ đã chơi 5 hoặc 6 trận cho một đội bóng thì không được chuyển đến đội khác, trừ trường hợp anh ta ra nước ngoài thi đấu. Quy định là một chuyện nhưng tôi cho rằng chúng ta nên thay đổi để tránh việc một đội bóng nhiều tiền có thể mua bất cứ cầu thủ nào của đối thủ khi mùa giải đã diễn ra”, HLV Pellegrini nói.

Trong khi đó, với HLV Brendan Rodgers của Liverpool, việc Chelsea bán Mata đã khiến cho ông vuột mất cơ hội chiêu mộ Mohamed Salah. Được biết, ngay khi đồng ý bán Mata cho M.U, Chelsea đã lập tức tung 11 triệu bảng để nhận lấy cái gật đầu của Basel về trường hợp tiền vệ người Ai Cập. “Thật là khôi hài. Họ đã đồng ý đàm phán với chung tôi, nhưng khi Chelsea vào cuộc lại quay ngoắt 180 độ. Tôi rất thất vọng”, Rodgers đay nghiến.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem