Đổng Trác
-
Điêu Thuyền đã làm được điều mà cả vạn đấng mày râu vũ dũng bó tay đó là dùng trí thông minh ưu việt, cùng nghệ thuật "đóng kịch bậc thầy" của mình để ly gián Đổng Trác và Lã Bố, khiến cho Lã Bố phải nổi cơn ghen, say máu vác kích đuổi theo Đổng Trác để giết...
-
Lưu Hiệp, con trai thứ hai của Hán Linh Đế, là vị Hoàng đế cuối cùng của triều đại lừng danh nhà Hán. Hán Hiến Đế lên ngôi khi nhà Hán đã suy yếu trầm trọng. Ông liên tiếp bị Đổng Trác, Lý Thôi, Quách Dĩ và Tào Tháo khống chế, dùng làm bù nhìn để thực thi quyền lực của bản thân họ.
-
Có thể nói, khi Hán Hiến Đế gặp Tào Tháo đã là cái kết đẹp nhất của ông ta rồi, so với hầu hết các vị hoàng đế của Đông Hán đều chết trẻ, khó có được cuộc sống yên ổn, Hán Hiến Đế đã có thể để hưởng thụ cuộc sống yên ổn của mình sau này.
-
Suốt cuộc đời chinh chiến, Tào Tháo đối mặt với nhiều kẻ thù mạnh, trong đó có Lưu Bị và Tư Mã Ý. Tuy nhiên, đến cuối đời, Tào Tháo mới nhận ra kẻ thù đáng sợ nhất của mình, một người luôn ẩn núp cạnh ông.
-
Vốn dĩ Đổng Thừa là nhân vật phản diện, đạo đức giả nhất trong Tam Quốc, nhưng lại được La Quán Trung tâng bốc lên trời và được tôn sùng như một anh hùng cho đến ngày nay.
-
Vào thời Tam Quốc, xuất hiện không ít nhân vật tài giỏi, túc trí đa mưu, liệu sự như thần, phò tá các bậc anh hùng hào kiệt, xây dựng thế lực hùng mạnh. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, Gia Cát Lượng là mưu sĩ nổi tiếng nhất nhưng Giả Hủ mới là đệ nhất mưu sĩ thời Tam quốc, có nhiều mưu kế “xuất quỷ nhập thần”.
-
Từ xưa tới nay, hôn nhân chính trị là chuyện rất bình thường, nhất là trong thời cổ đại. Đa phần những cuộc hôn nhân này đều không bắt nguồn từ tình yêu nên mang lại rất nhiều bất hạnh cho người phụ nữ.
-
Kỳ thật, Lưu Bị biết rằng mình đố kỵ với Đinh Nguyên, Đổng Trác, bởi vì bản thân Lưu Bị cũng muốn có được Lữ Bố. Thế nhưng lại sợ tiếp gót theo Đinh Nguyên, Đổng Trác nên đành khuyên Tào Tháo giết đi...
-
Một câu chuyện huyền thoại liên quan đến thanh đao của Hạng Vũ, hơn 300 năm sau khi Sở Bá Vương chết, một thiếu niên nông thôn theo cha ra đồng nhặt được đao của Sở Bá Vương và trở thành bá chủ Tam Quốc giai đoạn đầu. Vậy người này là ai?
-
Hán Hiến Đế Lưu Hiệp không phải là quân vương sáng suốt, cả đời chỉ là hoàng đế bù nhìn, nhưng cũng không phải quân vương nhu nhược, nhà Hán thực ra là do Hán Hoàn Đế và Hán Linh Đế hủy diệt chứ không phải Lưu Hiệp.