Đông Triều chấn thương, HAGL khủng hoảng hàng thủ nghiêm trọng

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 13/01/2015 19:45 PM (GMT+7)
Lứa trẻ của HAGL chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự và trong những ngày tới đây, mọi việc càng trở nên đáng lo ngại khi Đông Triều tái phát chấn thương, còn Mitja Morec có dấu hiệu mắc bệnh tim.
Bình luận 0

Qua 2 trận V.League 2015, dễ nhận thấy, điểm yếu của HAGL chính là ở hàng thủ. Trận mở màn thắng Khánh Hòa 4-2, mặc dù tạo ra thế trận dồn ép và liên tục có bàn thắng, thế nhưng hàng thủ vẫn thường xuyên mắc lỗi và việc để thủng lưới 2 bàn còn là ít. Trận đấu với ĐTLA cuối tuần qua cũng vậy. Trong cả 2 bàn thua, Văn Long đều di chuyển quá chậm.

img

 

HAGL khủng hoảng hàng thủ. 

Thế nhưng để khắc phục những điểm yếu của hàng thủ lại không phải vấn đề đơn giản. Trong trận đấu với ĐTLA, Đông Triều – gương mặt thuộc lứa Học viện HAGL JMG Arsenal và được đánh giá rất cao, đã phất ngờ tái phát chấn thương bắp đùi. Chưa có thông báo chính xác về mức độ, trung nhiều khả năng trung vệ này sẽ vắng mặt ở cuộc tiếp đón Thanh Hòa cuối tuần này.

Mà ngay cả khi Đông Triều trở lại, những mối lo vẫn còn đó. Cần biết rằng, kể từ khi ra mắt cùng lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... dấu ấn lớn nhất mà cầu thủ quê Quảng Nam này để lại chính là những chấn thương liên miên. Rất hiếm khi người hâm mộ thấy Đông Triều có thể đá 3-4 trận liên tiếp.

Ngoài Đông Triều, HAGL có một trường hợp đáng lo ngại nữa, đó là Mitja Morec. Trong trận đấu với ĐTLA, HLV Graechen đã bất ngờ gạch tên trung vệ người Slovenia này khỏi đội hình xuất phát, bất chấp trận trước đó anh chơi tương đối tốt. Theo tiết lộ từ nhà cầm quân người Pháp, ông và đội ngũ y tế nghi ngờ Morec mắc bệnh tim và vì thế cần phải kiểm tra kỹ lưỡng.

Một khi xác quyết đúng Morec mắc bệnh tim, nhiều khả năng HAGL sẽ phải hủy hợp đồng đã ký với cầu thủ 31 tuổi này. Cả HLV Graechen và bầu Đức đều không hề muốn mạo hiểm với những cầu thủ có thể đột quỵ trên sân.

Ngoài trường hợp của Đông Triều và Morec, cuối tuần này HLV Graechen cũng chưa chắc đã có thể sử dụng 2 hậu vệ khác là A Sân và Khuất Hữu Long. Trận đấu với ĐTLA, cả hai đều không thể ra sân vì chấn thương. Quả là những vấn đề đáng lo ngại, nhưng để tìm ra những giải pháp hay bổ sung thêm nhân sự ở thời điểm này lại chẳng phải điều đơn giản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem