Dớp trọng tài đeo đuổi Bayern Munich?

Thứ tư, ngày 16/05/2012 14:09 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trong hai lần ông Pedro Proenca điều khiển các trận đấu của Bayern Munich, đội bóng đến từ Bundesliga chưa dành được một chiến thắng nào cả.
Bình luận 0

Cuối tuần này, trận đấu cuối cùng của bóng đá châu Âu mùa giải 2011-2012 sẽ diễn ra tại sân nhà của Bayern Munich, sân Allianz Arena.

Trong khi hai đội đang có những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu được mong đợi nhất mùa giải nhằm tránh cảnh một mùa giải trắng tay thì tin không vui đến với đội chủ nhà.

img
Trọng tài Pedro chưa từng mang tin vui đến cho Bayern Munich

Đó là việc trọng tài người Bồ Đào Nha, Pedro Proenca được UEFA chỉ định vị trí bắt chính trận chung kết Champions League. Điềm gở là trong hai trận ông Pedro cầm còi trước đó, “Hùm xám” lập thành tích toàn thua.

Đầu tiên là trận đấu năm 2009-2010 Bayern bại trận 0-2 dưới tay Bordeaux và mùa giải sau đó là trận thua 2-3 trước Inter Milan. Trong khi đó, với Chelsea, đây là lần đầu tiên họ được điều hành bởi vị trọng tài mới 41 tuổi này.

Có điều đáng chú ý về trọng tài người Bồ Đào Nha là ở vòng 1/16 Champions League mùa này ngay sau khi điều khiển trận đấu giữa Inter Milan và Olympique Marseille, ông đã bị đột quỵ. Tuy nhiên, với những gì đã và đang thể hiện, ông vẫn nhận được sự tin tưởng từ phía Liên đoàn bóng đá châu Âu.

Trọng tài Pedro Proenca khởi nghiệp cầm còi ở Bồ Đào Nha năm 1998 và 5 năm sau được FIFA chính thức công nhận là trọng tài quốc tế. Vào năm 2007, trọng tài này có lần đầu tiên tác nghiệp ở Champions League khi bắt trận vòng bảng giữa PSV Eindhoven và CSKA Moscow.

Mùa giải năm nay, trọng tài Pedro Proenca cũng đã bắt chính 5 trận ở Champions League. Với những thành tích vang dội, năm 2011, ông đã được bình chọn là Trọng tài xuất sắc nhất Bồ Đào Nha.

Theo 163
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem