Drogba chính thức “tái hôn” với Chelsea

Hữu Tuấn Thứ bảy, ngày 26/07/2014 09:18 AM (GMT+7)
Hôm 25.7 (giờ địa phương), tiền đạo Didier Drogba đã chính thức trở lại khoác áo Chelsea theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. 
Bình luận 0
Trong quá khứ, Drogba đã từng khoác áo Chelsea trong 8 năm. Sau 341 lần ra sân trên mọi đấu trường, tiền đạo người Bờ Biển Ngà ghi được 157 bàn thắng và cùng đội bóng phía Tây thành London đoạt 3 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 2 League Cup, 2 Siêu cúp Anh và 1 Champions League.

Tuy nhiên, mùa hè năm 2012, chân sút có biệt danh Voi rừng quyết định chia tay The Blues để chuyển sang đầu quân cho Shanghai Shenhua và sau đó là Galatasaray. Cuối mùa giải năm ngoái, Drogba đã trở thành cầu thủ tự do khi hết hạn hợp đồng với Galatasaray.

img Drogba đã trở lại khoác áo Chelsea.

Suốt thời gian qua, Drogba đang được cả Chelsea, Man City và Juventus “trải thảm đỏ” chào đón. Thế nhưng, chân sút 36 tuổi đã quyết định trở lại khoác áo đội bóng phía Tây thành London trong những năm cuối sự nghiệp. Bản hợp đồng này có thời hạn 12 tháng.

Sau khi hoàn tất hợp đồng, Drogba nói: “Đó là quyết định dễ dàng. Tôi không thể từ chối cơ hội làm việc cùng với Jose Mourinho, người mà tôi luôn kính trọng và biết ơn. Mọi người đều biết mối quan hệ đặc biệt giữa tôi với Chelsea. Từ trước đến nay, tôi luôn xem sân Stamford Bridge giống như ngôi nhà thứ hai của mình”.

Về phần mình, Mourinho cũng tỏ ra hào hứng khi được tiếp tục sát cánh cùng Drogba: “Didier là một trong những tiền đạo tốt nhất ở châu Âu. Tôi biết tính cách của cậu ấy. Tôi tin rằng Drogba sẽ tiếp tục cùng đội bóng làm nên lịch sử”.

Với sự trở lại của Drogba, Mourinho sẽ có thêm sự lựa chọn cho vị trí trung phong cắm của Chelsea. Tuy nhiên, chỗ đứng của Fernando Torres và Romelu Lukaku đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem