ĐT Argentina và Messi có bị tước chức vô địch World Cup vì đồng đội dùng doping?

Thứ bảy, ngày 21/10/2023 12:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ Alejandro Papu Gomez của Argentina đã đã bị cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng doping. Vấn đề đặt ra là, liệu ĐT Argentina và siêu sao Lionel Messi có bị tước chức vô địch World Cup 2022?
Bình luận 0

Gomez đã bị cấm thi đấu vì bị phát hiện sử dụng chất cấm trong thể thao. Anh được cho là đã uống siro chống nôn của con mình mà không hỏi ý kiến của bác sĩ trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022. Đây là chất bị cấm bởi Cơ quan chống doping thế giới (WADA)

Gomez đã bị kiểm tra vào tháng 11/2022 nhưng sau khi kết quả kiểm tra ban đầu cho kết quả dương tính, các bên đã tạm chưa công bố vội để làm rõ tính minh bạch và chắc chắn từ kết quả kiểm tra. Sau gần 1 năm, án phạt mới được công bố.

Hiện đang có những lo ngại về việc liệu Argentina có thể bị tước danh hiệu vô địch World Cup 2022 vì hành động của Gomez hay không.

Có một chi tiết đáng chú ý là Gomez dù dương tính khi kiểm tra trước World Cup 2022, nhưng khi giải đấu bắt đầu kết quả kiểm tra chất cấm của cầu thủ này lại toàn âm tính. Việc kiểm tra doping ở World Cup được thực hiện với tất cả các cầu thủ được đăng ký dự giải, nên đến lúc này chưa cầu thủ Argentina nào “dính chàm”.

ĐT Argentina và Messi có bị tước chức vô địch World Cup vì đồng đội dùng doping? - Ảnh 1.

Papu Gomez nhiều khả năng sẽ bị tước huy chương vô địch World Cup 2022

Nếu cơ quan chống doping phát hiện ra được một cầu thủ Argentina khác dương tính với doping trước World Cup, Argentina sẽ thực sự đối mặt khả năng bị tước danh hiệu. Nhưng ngôi vô địch sẽ bị bỏ trống chứ không chuyển sang đội về nhì Pháp.

Về phần Gomez, anh sẽ bị tước huy chương World Cup giành được với Argentina và Europa League giành được với Sevilla. Cầu thủ này hiện đang thi đấu cho Monza sau khi chia tay Sevilla vào cuối mùa giải trước.

Thực tế, chính việc kết quả kiểm tra được công bố chậm là lý do Sevilla rất muốn bán Gomez trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Với việc không có đối tác nào chịu mua Gomez, BLĐ Sevilla cuối cùng đành chấp nhận giải phóng hợp đồng cho anh.

Quyết định trên mở ra cơ hội cho Monza chiêu mộ Gomez mà không mất phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, chỉ sau 2 trận đá cho Monza ở Serie A, Gomez có thể sẽ không được phép tiếp tục cống hiến cho đội bóng mới.

Vẫn còn phải xem liệu Gomez có kháng cáo lại phán quyết này hay không. Ở tuổi 35, nếu không thể kháng cáo thành công thì anh chỉ còn cách là giải nghệ.

Trung Nghĩa (Theo Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem