ĐT Australia mang người "khổng lồ" 1m98 đấu ĐT Việt Nam

Minh Tú Chủ nhật, ngày 05/09/2021 15:10 PM (GMT+7)
Harry Souttar thi đấu ở vị trí trung vệ và có chiều cao tốt nhất bên phía ĐT Australia (1m98).
Bình luận 0

Vào tối ngày 7/9, ĐT Việt Nam sẽ đọ sức với Australia trên sân Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên 2 đội tuyển gặp nhau ở một giải đấu chính thức. Trong khi Australia là gương mặt thường xuyên ở các VCK World Cup thì ĐT Việt Nam mới chỉ có 1 lần lọt vào vòng loại thứ 3.

Harry Souttar: Australia mang người "khổng lồ" đấu ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Hậu vệ Harry Souttar (số 19). Ảnh TP.

Không chỉ hơn về đẳng cấp, Australia còn hơn hẳn ĐT Việt Nam về thể hình và thể lực. Trong số 25 cầu thủ Australia sang Mỹ Đình hầu hết đều cao từ 1m8 trở lên. Cầu thủ cao nhất của đội bóng xứ sở chuột túi là trung vệ Harry Souttar, đang khoác áo CLB Stoke City.

Harry Souttar (1m98) cao lớn hơn hẳn ngay cả khi đứng cạnh các đồng đội ở Australia. Vì vậy, anh thực sự được coi là người khổng lồ khi đứng cạnh các tuyển thủ Việt Nam. Hai cầu thủ cao nhất bên phía ĐT Việt Nam là Tấn Trường và Văn Lâm, cùng 1m88.

Ở hàng hậu vệ, có đến 4 cầu thủ có cùng chiều cao 1m80 là Tấn Tài, Thành Chung, Duy Mạnh và Thanh Bình. Xếp ngay phía sau là Quế Ngọc Hải 1m79 và Văn Thiết 1m77. Người thấp nhất là Nguyễn Phong Hồng Duy với chiều cao 1m68.

Sự khác biệt quá lớn về chiều cao sẽ giúp cho Harry Souttar thực sự nguy hiểm trong những tình huống lên tham gia hỗ trợ tấn công khi Australia được hưởng phạt góc hoặc đá phạt theo kiểu treo bóng vào vòng cấm.

Bên cạnh đó, những pha tấn công theo kiểu tạt cánh đánh đầu của ĐT Việt Nam cũng gần như bị vô hiệu hóa. Cầu tấn công cao nhất bên phía ĐT Việt Nam là Hoàng Đức cũng chỉ cao 1m83, thấp hơn Harry Souttar tới 15cm. Vì vậy, đây là một trận đấu khó khăn nữa với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem