ĐT bóng đá nữ Việt Nam nhận "quà khủng" đúng dịp Noel

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 23/12/2019 13:10 PM (GMT+7)
Thông tin từ ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF cho hay, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong đó có Tập đoàn Hưng Thịnh đã cam kết sẽ sắp xếp, bố trí công việc cho tất cả các cầu thủ bóng đá nữ ở các địa phương.
Bình luận 0

Sáng nay, đã diễn ra Lễ ký kết tài trợ Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia và Phát triển Đội tuyển nữ trẻ hướng đến World Cup giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh).

img

Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF ký hợp đồng tài trợ với ông Lê Trọng Khương - Phó Tổng Giám đốc tài chính Tập đoàn Hưng Thịnh. Ảnh: Hiền Anh

Hợp đồng tài trợ có thời hạn 5 năm (từ 1/1/2020 – 31/12/2024) với số tiền cụ thể là 20 tỷ đồng/năm. Với sự xuất hiện của Hưng Thịnh Land, các tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam từ các tuyến trẻ tới ĐTQG đã có thể được cải thiện thêm các chế độ về tiền lương, chế độ dinh dưỡng, tập huấn, thi đấu nước ngoài cũng như công tác đào tạo cho các lứa cầu thủ trẻ.

Tất cả nhằm mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của bóng đá nữ Việt Nam hướng tới tấm vé dự World Cup 2023.

Trong niềm vui của các "cô gái vàng" bóng đá SEA Games 30, Dân Việt đã đặt câu hỏi với nhà tài trợ Hưng Thịnh Land về việc có tính đến chuyện bố trí công ăn việc làm cho các cầu thủ nữ Việt Nam sau khi giã từ sân cỏ hay không?

Đáp lại, ông Lê Trọng Khương - Phó Tổng Giám đốc tài chính Tập đoàn Hưng Thịnh trả lời: "Tôi nghĩ điều quan trọng là bản thân các nữ cầu thủ cũng cần có sự định hướng, tính toán, học tập thêm để sẵn sàng có thể làm một nghề nghiệp khác nếu muốn sau khi giã từ sân cỏ.

Tập đoàn Hưng Thịnh nói chung và Hưng Thịnh Land nói chung rất cần người lao động. Đặc biệt khi họ có tinh thần yêu nước, tinh thần Việt Nam như các VĐV của chúng ta thì tôi nghĩ ở đâu cũng cần.

Hưng Thịnh sẽ cử một số nhân sự phối hợp với VFF trong việc đào tạo, bố trí công việc cho các nữ cầu thủ khi họ đảm bảo yêu cầu và có nguyện vọng đồng hành cùng chúng tôi".

img

Ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF khẳng định Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã cam kết sẽ bố trí công ăn việc làm phù hợp cho các cầu thủ nữ Việt Nam sau khi "treo giày". Ảnh: Hiền Anh

Bổ sung câu trả lời của ông Khương, ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF cho hay:

"Hưng Thịnh vừa qua là đơn vị đoạt Giải thưởng Sao Đỏ, là đơn vị thành viên rất tích cực của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Từ trước trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã có đề nghị và hiện đã có văn bản chính thức khẳng định sẽ sắp xếp, bố trí công ăn việc làm cho tất cả các cầu thủ nữ ở các địa phương, tùy theo nhu cầu nghề nghiệp và nơi ở của họ".

Với tuyên bố như trên, các tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam nói riêng và các nữ cầu thủ nói chung có thể yên tâm với những lựa chọn sau khi "treo giày".

Họ có thể tiếp tục trau dồi, học tập để theo đuổi đam mê trong vai trò huấn luyện hoặc làm một nghề nghiệp khác hợp với sở trường của mình.

Trở lại với Lễ ký kết hợp đồng sáng nay, HLV Mai Đức Chung cùng đại diện ĐT bóng đá nữ Việt Nam là các nữ tuyển thủ Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Xuyến, Phạm Hải Yến, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Tuyết Dung đã được nhận 1 tỷ đồng tiền thưởng cho tập thể đội bóng và 300 triệu đồng cho ban huấn luyện với thành tích giành HCV SEA Games 30 từ Hưng Thịnh Land.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF khẳng định với sự đồng hành của Tập đoàn Hưng Thịnh trong bản hợp đồng dài hạn, bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ có thêm động lực, niềm tin hướng tới mục tiêu lịch sử giành vé dự World Cup trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem