ĐT nữ Việt Nam đọ sức với CLB hàng đầu Tây Ban Nha, tìm vé dự World Cup 2023

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 01/12/2021 19:02 PM (GMT+7)
Ngày 26/12 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ sang Tây Ban Nha tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết ASIAN Cup 2022 và cũng là giải đấu tranh suất dự World Cup 2023.
Bình luận 0

ĐT nữ Việt Nam được tập huấn châu Âu

Thông tin từ VFF cho hay, VFF vừa đạt được thỏa thuận đưa ĐT nữ Việt Nam sang Tây Ban Nha tập huấn và dự kiến có 3 trận đấu giao hữu với các CLB bóng đá nữ hàng đầu Tây Ban Nha.

"Ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam cần có sự tính toán kỹ về chiến thuật và phong độ cầu thủ cho phù hợp. Đợt tập huấn tại Tây Ban Nha cần được xác định là giai đoạn chuẩn bị quan trọng hướng tới mục tiêu VCK ASIAN Cup 2022 tại Ấn Độ.

Với vị trí số 1 Đông Nam Á, ĐT nữ Việt Nam cần duy trì sự tự tin, giành chiến thắng trước Myanmar và xác định ý chí quyết tâm cao nhất để thi đấu với Nhật Bản và Hàn Quốc", Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ cho các thành viên ĐT nữ Việt Nam chiều nay (1/12).

ĐT nữ Việt Nam đọ sức với CLB hàng đầu Tây Ban Nha, tìm vé dự World Cup 2023 - Ảnh 1.

Lãnh đạo VFF gặp mặt, giao nhiệm vụ cho ĐT nữ Việt Nam chiều nay. Ảnh: VFF

Về phần mình, đại diện cho các đồng đội, đội trưởng Huỳnh Như cảm ơn VFF luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐT nữ Việt Nam trong các đợt tập huấn. “Toàn đội xin hứa sẽ nỗ lực tập luyện, quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, đạt kết quả tốt nhất tại VCK ASIAN Cup nữ 2022".

Trở lại thời điểm cuối tháng 9/2021, ĐT nữ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng tại bảng B vòng loại ASIAN Cup 022 khi thắng ĐT nữ Maldives 16-0, thắng chủ nhà Tajikistan 7-0, qua đó giành vé dự VCK ASIAN Cup 2022.

ĐT nữ Việt Nam đọ sức với CLB hàng đầu Tây Ban Nha, tìm vé dự World Cup 2023 - Ảnh 2.

Đội trưởng ĐT nữ Việt Nam Huỳnh Như bày tỏ quyết tâm thi đấu tốt tại VCK ASIAN Cup 2022. Ảnh: VFf

Tại VCK ASIAN Cup 2022 tổ chức tại Ấn Độ từ 20/1 đến 6/2/2022, ĐT nữ Việt Nam nằm tại bảng C cùng với ĐKVĐ Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar. Bảng A là sự góp mặt của chủ nhà Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Iran. Bảng B có sự xuất hiện của đương kim á quân Australia, Thái Lan, Philippines, Indonesia.

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng với 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Sau đó, 4 đội thắng sẽ giành quyền vào vòng bán kết đồng thời cũng là chủ nhân của 4 vé đại diện châu Á tham dự World Cup nữ 2023.

Tấm vé thứ 5 đại diện cho châu Á dự World Cup nữ 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand sẽ được xác định thông qua các trận play-off (tối đa 4 trận) giữa các đội thua ở tứ kết.

Trường hợp đội Australia lọt top 5 đội tốt nhất tại ASIAN Cup Nữ 2022, cơ hội tham dự VCK World Cup sẽ được trao thêm cho đội xếp ở vị trí thứ 6. Bên cạnh đó, cơ hội dự ngày hội bóng đá thế giới còn được trao cho 2 đội đại diện châu Á trong các trận play-off liên châu lục.

Chuẩn bị cho mục tiêu giành vé dự World Cup, ĐT nữ Việt Nam đã tập trung trở lại từ ngày 28/11 vừa qua tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tập luyện theo cơ chế "bong bóng khép kín" trong ba tuần với các bài nâng cao thể lực và rèn kỹ chiến thuật.

Ngày 26/12, ĐT nữ Việt Nam đi Tây Ban Nha tập huấn và chính thức có mặt tại Ấn Độ ngày 17/1/2022 để bước vào tham dự VCK Asian Cup Nữ 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem