ĐT Pháp nhận cú sốc thứ 2 trước thềm World Cup 2022

Minh Chí Thứ tư, ngày 16/11/2022 08:10 AM (GMT+7)
Do dính chấn thương trong buổi tập của ĐT Pháp diễn ra hôm 15/11 (giờ địa phương) nên tiền đạo Christopher Nkunku sớm phải nói lời chia tay vòng chung kết World Cup 2022.
Bình luận 0

Trong danh sách 26 tuyển thủ Pháp tham dự World Cup 2022, HLV Didier Deschamps đã không thể điền tên bộ đôi tiền vệ N'Golo Kante, Paul Pogba vì cả hai chưa bình phục chấn thương. Rất may là trung vệ Raphael Varane kịp bình phục để cùng các đồng đội dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22.

Hôm 14/11 vừa qua, trung vệ Presnel Kimpembe đã phải rút lui khỏi danh sách 26 tuyển thủ Pháp dự World Cup 2022 vì không kịp bình phục chấn thương gót chân. Điều đó khiến HLV Deschamps phải gọi trung vệ Axel Disasi của AS Monaco để thay thế.

ĐT Pháp tiếp tục bị "bão chấn thương" càn quét trước thêm World Cup 2022 - Ảnh 1.

Nkunku (phải) không thể dự World Cup 2022. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, "vận đen" vẫn tiếp tục đeo bám ĐT Pháp khi tiền đạo Christopher Nkunku bị dính chấn thương trong buổi tập diễn ra ở trung tâm huấn luyện Clairefontaine hôm 15/11 (giờ địa phương).

Cụ thể, Nkunku bị dính chấn thương mắt cá chân sau tình huống tắc bóng của người đồng đội Eduardo Camavinga khi đang tập luyện. Sau đó, chân sút 25 tuổi phải nằm sân và được các nhân viên y tế dìu ra ngoài.

Sau chấn thương, Nkunku vẫn lạc quan vào khả năng kịp bình phục để tham dự World Cup 2022. Tuy nhiên, sau cuộc kiểm tra y tế, LĐBĐ Pháp (FFF) xác nhận rằng, tiền đạo thuộc biên chế RB Leipzig sẽ vắng mặt ở Qatar. Ngay lập tức, HLV Deschamps phải gọi chân sút Randal Kolo Muani của Eintracht Frankfurt để thay Nkunku.

Chắc chắn, sự vắng mặt của Nkunku tại World Cup 2022 sẽ là sự tổn thất không nhỏ với ĐT Pháp, bởi chân sút sinh năm 1997 đang đạt phong độ tốt khi có 17 pha lập công và 4 đường kiến tạo thành bàn trong màu áo RB Leipzig ở mùa giải này.

Dự kiến, trong ngày hôm nay (16/11, giờ địa phương), ĐT Pháp sẽ lên đường sang Qatar. Tại World Cup 2022, các nhà đương kim vô địch nằm ở bảng D cùng Australia, Đan Mạch và Tunisia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem