ĐT Thái Lan định tiếp Việt Nam trên... sân trường đại học?

Thứ sáu, ngày 19/07/2019 17:10 PM (GMT+7)
Tiếp đón ĐT Việt Nam trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 tới, ĐT Thái Lan nhiều khả năng sẽ không sử dụng sân Rajamangala.
Bình luận 0

Theo kết quả bốc thăm tại vòng loại thứ hai của World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan sẽ tiếp đón Việt Nam vào ngày 5/9 tới. Khoảng gần hai tháng trước thời điểm trận đấu diễn ra, Tổng thư kí Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Kornvirakun Nanthakul cho biết điều kiện sân bãi hiện chưa được đảm bảo một cách tốt nhất.

img

Việt Nam và Thái Lan có nhiều duyên nợ với nhau.

Chia sẻ với tờ Siam Sport, vị quan chức này cho biết sân vận động được mệnh danh là "Chảo lửa" Rajamangala đang tu sửa để chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á 2020 diễn ra vào đầu năm tới. Vì vậy, FAT đang tìm kiếm một giải pháp thay thế.

Ông Nanthakul cũng nói thêm rằng sân Ransit Campus của trường đại học Thammasat đang được nhắm đế tổ chức trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Đây là sân đấu đủ tiêu chuẩn và có sức chứa thuộc diện tương đối lớn. Sân vận động này cũng là một trong những địa điểm được sử dụng để tổ chức trận đấu của VCK U23 châu Á.

Dù vậy, nếu LĐBĐ Thái Lan không thể tìm được sân đấu phù hợp tại thủ đô Bangkok thì rất có thể, trận cầu "đinh" giữa hai đại diện Đông Nam Á sẽ phải diễn ra ở tỉnh thành khác. Hiện tại FAT đã gửi yêu cầu đến tỉnh Songkhla - nằm tại miền nam Thái Lan, gần biên giới Malaysia - để tổ chức tại sân Tinsulanon.

Khó khăn duy nhất và cũng là lớn nhất mà SVĐ này gặp phải là tại đây, hệ thống đèn chiếu sáng vẫn chưa được lắp đặt. Vì lí do đó, dù lãnh đạo tỉnh Songkhla đồng ý với việc tổ chức trận đấu, nhưng sân Tinsulanon nhiều khả năng sẽ chỉ sẵn sàng để sử dụng cho trận đấu với UAE vào ngày 15/10.

DV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem