ĐT Việt Nam có thể "bất chiến tự nhiên thành" ở vòng loại World Cup

Thứ tư, ngày 06/01/2021 13:10 PM (GMT+7)
Trong trường hợp VCK Futsal châu Á 2021 bị hủy, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ được chọn làm đại diện của AFC đi đá World Cup ở Lithuania.
Bình luận 0

Theo kế hoạch, giải futsal châu Á sẽ được tổ chức vào tháng 2/2021 ở Turkmenistan. Dựa trên thành tích ở giải đấu này, 5 đội bóng sẽ đại diện châu Á tham dự Futsal World Cup 2021 diễn ra ở Lithuania. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp nên giải đấu này đã bị hoãn lại đến cuối tháng 3/2021 tại Kuwait.

ĐT Việt Nam có thể "bất chiến tự nhiên thành" ở vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Dù vậy, khả năng tổ chức giải Futsal châu Á đến nay vẫn còn đang bỏ ngỏ. Trong khi đó, AFC buộc phải chọn được 5 đại diện để tham dự Futsal World cup vào tháng 9 tới. Trước diễn biến phức tạp này, AFC đang tính tới phương án hủy VCK Futsal châu Á và chọn ra 5 đội bóng tham dự World Cup qua kết quả của 3 giải Futsal châu Á gần nhất được tổ chức (2014, 2016, 2018).

Nếu xét theo tiêu chí này, ĐT Futsal Việt Nam sẽ được chọn tham dự World Cup với vị trí thứ 5 trên BXH. Ở 3 giải Futsal châu Á gần nhất, ĐT Futsal Việt Nam đều vượt qua vòng bảng (vào tứ kết các năm 2014, 2018, vào bán kết năm 2016).

ĐT Việt Nam có thể "bất chiến tự nhiên thành" ở vòng loại World Cup - Ảnh 2.

Ưu tiên của AFC vẫn sẽ là tổ chức giải Futsal châu Á. Tuy nhiên nếu giải đấu không thể diễn ra, phương án xét thành tích ở trên nhiều khả năng sẽ được lựa chọn. Dự kiến, quyết định cuối cùng của AFC về giải đấu Futsal châu Á 2021 cũng như việc lựa chọn các đội đại diện châu Á đến Futsal World Cup 2021 sẽ được đưa ra vào ngày 6/1/2021.

Cách đây 5 năm, ĐT Futsal Việt Nam đã tạo ra cơn địa chấn khi đánh bại Nhật Bản, vào bán kết giải Futsal châu Á 2016 cùng 1 suất dự VCK Futsal World Cup 2016 ở Colombia.

Carras.V (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem