ĐT Việt Nam đã khiến Nhật Bản “run rẩy” như thế nào?

Văn Hưng Thứ bảy, ngày 26/01/2019 06:11 AM (GMT+7)
Không chỉ có những phút cuối dồn ép Nhật Bản, nhiều thời điểm khác của trận đấu, ĐT Việt Nam cũng khiến đội bóng áo xanh phải “run rẩy”. Ngoài ra, thống kê trận đấu cho thầy, trận này ĐT Việt Nam dứt điểm tới 9 lần, tức hơn ĐT Nhật Bản 1 lần.
Bình luận 0

Trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản đã diễn ra thực sự hấp dẫn, thậm chí là kịch tính khi công nghệ VAR quyết định tới chuyện thắng thua. ĐT Việt Nam được công nghệ VAR “cứu” 1 bàn thua, nhưng rồi lại bị chính thứ công nghệ này làm đau lòng khi mang tới cho Nhật Bản 1 quả penalty. Từ quả penalty này, Ritsu Doan đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

img

Công Phượng có nhiều pha đi bóng khiến hàng thủ Nhật Bản chao đảo.

Hành trình Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam đã khép lại, nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo có quyền tự hào trước những gì đã thể hiện khi đối đầu Nhật Bản. Dù đối thủ được đánh giá vượt trội, nhưng đội bóng áo đỏ đã chơi sòng phản, nhiều thời điểm khiến đối phương “run rẩy”. Thống kê trận đấu cho thấy, trận này ĐT Việt Nam dứt điểm tới 12 lần về phía khung thành Nhật Bản, trong đó có 4 lần đi trúng đích. Bên phía Nhật Bản chỉ có 11 lần dứt điểm (6 trúng đích).

Khoảng 10 phút cuối trận đấu, ĐT Việt Nam còn tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân của ĐT Nhật Bản, khiến khung thành của thủ môn Shuichi Gonda liên tục chao đảo. Rất tiếc là những Công Phượng, Văn Toàn hay Hồng Duy lại không thể tận dụng các cơ hội. Trước đó nữa, Việt Nam có những pha phản công sắc bén và dứt điểm rất nhanh, khiến thủ thành Shuichi Gonda phải trổ tài. Một trong những tình huống như thế là pha gây sức ép của Văn Đức, khiến trung vệ đội trưởng Maya Yoshida mắc lỗi ngay trước vạch 16m50. Rất tiếc pha đứt điểm cận thành của Quang Hải đã không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Shuichi Gonda.

Ngoài ra cũng cần phải kể tới các pha đi bóng của Công Phượng. Tiền đạo số 10 có nhiều tình huống đi bóng tự tin, xộc thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự của Nhật Bản rồi tung ra những cú dứt điểm. Có thể nói, Maya Yoshida đã phải rất vất vả trong việc kèm cặp Công Phượng. Nếu may mắt, có lẽ trận này “CP10” đã có thể ăn mừng...

Cho tới thời điểm này của Asian Cup 2019, Nhật Bản đã đánh bại 5 đối thủ. Trong số này, chỉ có 2 đội bóng dứt điểm nhiều hơn khi đối đầu với “Samurai xanh”, đó là Việt Nam và Ả-rập Saudi. Trong trận đấu thuộc vòng 1/8, Ả-rập Saudi dứt điểm 9 lần (1 trúng đích), trong khi Nhật Bản chỉ dứt điểm có 5 lần (3 trúng đích).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem