ĐT Việt Nam đối diện với thử thách "kinh khủng" tại Ả Rập Xê Út

Thứ bảy, ngày 28/08/2021 16:10 PM (GMT+7)
Trước khi đấu với Ả Rập Xê Út, ĐT Việt Nam sẽ phải trải qua cú sốc đầu tiên. Đó là khí hậu. Nhiệt độ luôn ở ngưỡng 40 độ C sẽ là thách thức khó chịu mà thầy trò HLV Park Hang-seo bắt buộc phải vượt qua.
Bình luận 0

Đẳng cấp của Ả Rập Xê Út, đội bóng đã dự VCK World Cup ở 5 trong 7 kỳ gần đây chưa phải là thử thách duy nhất mà ĐT Việt Nam phải đối diện, trong chuyến làm khách trên sân Mrsool Park của đối thủ vào rạng sáng ngày 3/9 tới. Khung giờ cực lạ 21h00 bên nước bạn cũng chưa phải là điều gì đó quá kinh khủng mà ĐT Việt Nam phải vượt qua tại đây.

ĐT Việt Nam đối diện với thử thách nóng kinh hoàng tại Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

Sân Mrsool Park, nơi sẽ tổ chức trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Việt Nam.

Bởi yếu tố đầu tiên mà HLV Park Hang-seo cùng các học trò sẽ phải trải qua, ngay khi đặt chân xuống sân bay chính là cái nóng hầm hập cùng nền nhiệt luôn ở trên ngưỡng 40 độ C tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út.

Theo dự báo thời tiết của trang Time and Date, thủ đô Riyadh trong vòng từ ngày 26/8 đến 2/9 sẽ có nhiệt độ cao nhất ở mức 45 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ thấp nhất là 29 độ C. Riêng trong ngày 2/9, thời điểm mà trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Ả Rập Xê Út diễn ra, nhiệt độ thấp nhất là 32 độ C và cao nhất lên tới 44 độ C. Dự báo riêng trong ngày hôm đó, khả năng có mưa là 0%. Độ ẩm cũng chỉ ở mức 5%. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến thể lực của các cầu thủ ĐT Việt Nam.

Nên nhớ rằng trong suốt thời gian tập luyện tại Hà Nội, ĐT Việt Nam chỉ chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất là 33 độ C. Con số ấy chỉ là… thấp nhất tại Ả Rập Xê Út nếu tính nền nhiệt trong ngày. Cũng chính bởi thời tiết khắc nghiệt như vậy nên trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Việt Nam được tổ chức vào lúc 21h00 thay vì 20h00 như dự kiến.

ĐT Việt Nam đối diện với thử thách nóng kinh hoàng tại Ả Rập Xê Út - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải và đồng đội chuẩn bị phải đấu Ả Rập Xê Út trong điều kiên thời tiết khắc nghiệt.

Theo đó, vào lúc 20h00, nhiệt độ tại đây lên tới 39 độ C. Trong khi đó, việc lùi lại 1 tiếng đồng hồ giúp cho trận đấu "hạ nhiệt" ở 2 độ C - tức là 37 độ C. Trong khung giờ từ 21h00 đến 23h00, nhiệt độ sẽ giảm dần từ mức 37 độ C xuống 35 độ C. Có lẽ, với thời tiết rất nóng ở Ả Rập Xê Út, việc tổ chức vào lúc 18h00 hoặc 19h00 tại đây là bất khả thi. Bởi khi ấy, nhiệt độ lúc nào cũng trên… 40 độ C cả.

Nhật Anh (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem