ĐT Việt Nam - ĐT Lào: Niềm tin chiến thắng từ... lịch sử

Chính Minh Thứ ba, ngày 25/11/2014 11:51 AM (GMT+7)
19 giờ tối nay (25.11), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Lào ở lượt trận thứ 2 vòng bảng A,  AFF Cup 2014. Trước giờ bóng lăn, HLV Miura đã khẳng định sẽ cho các học trò chơi tấn công với quyết tâm phải thắng trên hành trình hướng tới mục tiêu giành vé vào bán kết.
Bình luận 0

HLV Miura: “Tôi không bị áp lực nào...”

Sau trận hòa vô cùng đáng tiếc trước Indonesia, HLV Miura không hề trách cứ trung vệ Tiến Thành và thủ môn Nguyên Mạnh – những người mắc lỗi dẫn tới 2 bàn thua. Ông thầy người Nhật Bản hiểu hệ thống đang vận hành đúng hướng, điều tuyển Việt Nam cần là một chút may mắn. “Trong cuộc sống không có gì dễ dàng cả, và trên sân cỏ cũng vậy. Các cầu thủ cần phải cố gắng hết sức và thực sự tập trung. Chúng tôi sẽ chơi tấn công để cố gắng có bàn thắng sớm trước Lào. Và sau đó sẽ nỗ lực ghi thêm nhiều bàn thắng phòng trường hợp phải tính tới hiệu số bàn thắng – thua” - HLV Miura nói.

img

Tuyển Việt Nam tập sút phạt cố định để chuẩn bị đọ sức với Lào.  Ảnh: Minh Hoàng

 

Trước câu hỏi của báo chí liên quan tới vấn đề nhân sự của đội tuyển cho trận gặp Lào, HLV Miura từ chối tiết lộ: “Đến lúc này (sáng 24.11), tôi vẫn chưa có quyết định về 11 cầu thủ sẽ xuất trận. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Lào. Tôi chịu trách nhiệm về những quyết định của mình và không cảm thấy bất kỳ áp lực nào khi xếp những cầu thủ kỳ cựu trên băng ghế dự bị”.

Theo quan sát của NTNN, trong những buổi tập của đội tuyển, HLV Miura đặc biệt chú trọng đến các tình huống cố định. Bên cạnh đó, những cú sút từ ngoài vòng cấm cũng được ông thầy người Nhật Bản khuyến khích các học trò thực hiện. Đây là những giải pháp phù hợp trong một thế trận mà gần như chắc chắn Lào sẽ phải lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công.

Lịch sử đứng về phí đội tuyển Việt Nam

Về phía tuyển Lào, HLV người Anh David Booth khẳng định: “Chúng tôi đã có một trận đấu gây thất vọng khi để thua ngược Philippines 1-4 trong trận ra quân. Sau trận đấu này, toàn đội đã họp rút kinh nghiệm và quyết tâm không để những sai lầm lặp lại khi gặp tuyển Việt Nam. Tôi biết, tuyển Việt Nam là một đội bóng mạnh, nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt lại được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của hàng vạn cổ động viên. Vậy nên, chúng tôi chỉ biết cố gắng chơi hết sức và hy vọng 2 đội sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu đẹp”.

Những gì HLV David Booth nói xem chừng rất thực tế khi lúc này, bóng đá Lào vẫn còn một khoảng cách không dễ lấp đầy so với bóng đá Việt Nam. Trong 6 lần gặp nhau ở vòng bảng AFF Cup kể từ năm 1996 tới nay, Lào thua 5 (đều thua với cách biệt ít nhất 3 bàn) và chỉ hòa Việt Nam được 1 trận (tỷ số 1-1) ở Tiger Cup 1996. Trận thua đậm nhất của tuyển Lào trước Việt Nam là kết quả thua 0-9 ở vòng bảng AFF Cup 2007. Đây là trận đấu mà chân sút Lê Công Vinh đã lập được hat-trick đáng nhớ. Tại AFF Cup 2008- giải đấu mà Việt Nam lên ngôi vô địch, thầy trò HLV Calisto khi đó đã thắng Lào 4-0 ở vòng bảng.

Tuyển Việt Nam tập chống đá phạt

Trong buổi tập chiều 24.11, HLV Miura đã tỏ rất cẩn thận khi cho các học trò luyện kỹ các bài tập chống những tình huống cố định (đá phạt hàng rào, phạt góc) của đối phương. Lý do là ở trận gặp Lào nhiều khả năng đối thủ sẽ có ít cơ hội tấn công và họ sẽ tập trung nhiều những tình huống cố định với hy vọng ghi được bàn thắng.

Trong đội hình được xem là đá chính của tuyển Việt Nam có sự trở lại của các cựu binh như Tấn Tài, Công Vinh, Anh Đức trên hàng công. Trong khi ở hàng thủ Văn Biển sẽ thế chỗ Xuân Thành bị chấn thương. Thủ môn Nguyên Mạnh cũng bị mất suất bắt chính vào tay Thanh Bình. Đáng chú ý là Thành Lương và Văn Quyết đấu tập trong đội hình dự bị, người thay thế cho Thành Lương là tiền vệ cánh trái Võ Huy Toàn. Trong khi đó, mặc dù liên tiếp mắc những sai lầm trong thời gian vừa qua nhưng trung vệ Đinh Tiến Thành vẫn được HLV Miura tin tưởng đá cặp cùng với Phước Tứ ở trung tâm hàng phòng ngự.

Trong bài tập tấn công, các cầu thủ cũng được HLV Miura nhắc nhở thường xuyên đưa bóng ra cánh và thực hiện những quả tạt có điểm rơi cho Anh Đức và Công Vinh ở phía trong để khoan thủng hàng phòng ngự được dự báo tập trung đông người của tuyển Lào.

Cựu danh thủ Phạm Như Thuần nhận định: “Ở trận đấu với Philippines, Lào đã mắc nhiều sai lầm có tính hệ thống và thua đậm. Gặp Việt Nam, chắc chắn họ sẽ chơi quyết tâm hơn nhiều để tìm kiếm hy vọng dù mong manh. Tuy nhiên, với tương quan lực lượng khá chênh lệch giữa 2 đội, tôi tin tuyển Việt Nam sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành đủ 3 điểm”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem