ĐT Việt Nam mặc áo truyền thống, đeo băng đen ở trận gặp Iraq

Thứ hai, ngày 28/03/2016 18:00 PM (GMT+7)
Thầy trò HLV Hữu Thắng mặc trang phục đỏ hoàn toàn, trong khi Iraq chọn màu xanh lá cây. Ngoài ra, trên cánh tay, mỗi cầu thủ cũng sẽ đeo băng đen để tưởng niệm những nạn nhân vừa thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ở Iraq cách đây ít ngày.
Bình luận 0

Sáng nay (28.3), cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu giữa ĐT Iraq và ĐT Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận đấu cuối bảng F - Vòng loại World Cup 2018 đã được tổ chức tại Học viện bóng đá Iran. SVĐ Ghavamin với sức chứa 8.000 người cũng đã sẵn sàng và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho trận đấu giữa ĐT Iraq và ĐT Việt Nam.

Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam đăng ký ra sân trong trang phục truyền thống Áo đỏ- quần đỏ- tất đỏ. ĐT Iraq mặc Áo xanh lá cây- quần xanh lá cây- tất xanh lá cây.

img

ĐT Việt Nam sẽ mặc áo truyền thống.

Đặc biệt, được sự chấp thuận của FIFA và AFC, trước khi trận đấu diễn ra, cầu thủ hai đội sẽ đeo băng đen trên tay và dành 1 phút mặc niệm những nạn nhân của vụ nổ bom tại Iraq hôm 25.3 vừa qua, làm nhiều người chết và bị thương. Đây là hành động mang tính nhân văn và đã nhận được sự ủng hộ của BTC cũng như các thành viên tham dự trận đấu.

Theo quy định của Điều lệ, tám đội bóng đứng nhất tám bảng và bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba của World Cup 2018. Về lý thuyết, ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất vé dành cho tốp 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, khả năng này là rất khó xảy ra.

Tuy nhiên, nếu giành chiến thắng trước Iraq, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chắc chắn sẽ án đích bảng F ở vị trí thứ nhì. Điều này sẽ giúp ĐT Việt Nam có thêm lợi thế trong phân loại hạt giống để bắt cặp thi đấu tại vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2019.

Trận đấu giữa ĐT Iraq và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h30 giờ Iran (21h00 giờ Việt Nam). Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Peter Green người Australia. Các trợ lý gồm Anton Shcheinin (Australia), Mohd Shahreen Che Omar (Malaysia), Ullah Hidayat (Pakistan). Giám sát trận đấu là ông Jingsong Liu người Trung Quốc, Giám sát trọng tài là ông Wickramatunga Nimal người Sri Landa.

Ngọc Khánh (Thể thao TV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem