ĐT Việt Nam trong “triều đại” Hữu Thắng: Hết sợ “ngáo ộp” Thái Lan

Chính Minh Thứ sáu, ngày 29/04/2016 08:00 AM (GMT+7)
Dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam đi qua những trận đấu đầu tiên, huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Hữu Thắng đã cho thấy mình sẵn sàng đối với mặt với tất cả, trong đó có “bóng ma” chấn thương từng gây khó dễ cho những HLV tiền nhiệm...
Bình luận 0

Tập thể là trên hết

Ngay ngày đầu tiên nhận “ấn kiếm”, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã khẳng định: “Đội tuyển là của tất cả chúng ta và không ai được quyền vì cái tôi mà gây ảnh hưởng tới sức mạnh của đội tuyển. Tôi không muốn nói về bất kỳ cá nhân nào cả, kể cả tôi, vì ở đây, chỉ có tập thể mà thôi”.

img

Tuyển Việt Nam đã thể hiện được diện mạo tươi mới dưới thời HLV Hữu Thắng.  Ảnh: Hiền Anh

Theo kế hoạch, ngày 23.5, đội tuyển sẽ tập trung đợt 2 dưới thời HLV Hữu Thắng. Ngày 31.5, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với Syria trên sân Mỹ Đình. Sau đó, đội sẽ di chuyển sang Myanmar dự giải giao hữu với đội chủ nhà, Singapore và Hongkong (Trung Quốc) từ 3 đến 7.6.

Với quan điểm xuyên suốt ấy, HLV Hữu Thắng chấp nhận không có Văn Quyết (án kỷ luật của VFF) trong 2 trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á gặp Đài Loan-Trung Quốc (thắng 4-1), Iraq (thua 0-1). Với cách nghĩ ấy, HLV Hữu Thắng cũng sẵn sàng bỏ qua trường hợp của Anh Đức, Tấn Tài khi  họ không có đủ khát khao. Những trường hợp chấn thương, thẻ phạt bất đắc dĩ của Đinh Tiến Thành, Tấn Trường, Xuân Thành, Thanh Hiền, Hồng Quân cũng không khiến HLV xứ Nghệ bị động. Nói gì lúc này cũng là quá sớm và bản thân HLV Hữu Thắng đã thừa nhận: “Chặng đường từ nay tới AFF Cup 2016 còn dài và đội tuyển còn phải hoàn thiện thêm rất nhiều”. Tuy nhiên, cái cách HLV Hữu Thắng thản nhiên đối mặt với thực tế khi thiếu vắng các trụ cột vì lý do nào đó đã mang tới sự an tâm cho người hâm mộ.

Chưa ai quên cách đây gần 6 năm, tại AFF Cup 2010, đội tuyển Việt Nam với tư thế đương kim vô địch đã thua chủ nhà Malaysia 0-2 ở trận bán kết lượt đi (lượt về hòa 0-0 và bị biến thành cựu vương). Trong trận đấu ở “chảo lửa” Bukit Jalil ngày ấy, HLV Calisto nổi tiếng giỏi “liệu cơm gắp mắm” mà vẫn không sao lấp nổi những khoảng trống mà Quang Thanh, Việt Cường để lại 2 bên cánh vì chấn thương sau trận “tử chiến” với Singapore ở lượt trận cuối vòng bảng. Với Hữu Thắng, chấn thương đã không còn là vấn đề lớn. Và việc anh cần học HLV Calisto là giúp các học trò quên đi nỗi sợ hãi mang tên “ngáo ộp” Thái Lan.

Lựa chọn khôn ngoan

Thực tế, chấn thương của các trụ cột là điều mà mọi HLV phải đối diện và tìm cách vượt qua. HLV Hữu Thắng chắc chắn không phải ngoại lệ. Chấn thương có thể đến với mọi cầu thủ ở những hoàn cảnh rất khác nhau. Trên sân tập có thể là một động tác “hạ cánh” không an toàn (như Công Vinh), một cú tiếp bóng sai kỹ thuật… Còn ngoài đời, có thể là một cú bước hụt cầu thang, bậc thềm khách sạn (như Vũ Minh Tuấn), đá vào mảnh kính (như Thành Lương) hay trượt ngã trong phòng vệ sinh (Văn Quyến)...

img

HLV Hữu Thắng đã có khởi đầu ấn tượng cùng tuyển Việt Nam.  Ảnh: Hiền Anh

Từng là cầu thủ và hiểu rõ những “tai nạn” nhiều khi lãng xẹt ấy, HLV Hữu Thắng đã chứng tỏ sự khôn ngoan trong cách lựa chọn đội hình 4-1-4-1. Ở tuyển Việt Nam lúc này, vị trí tiền đạo mũi nhọn Công Vinh vẫn có thể đảm nhận. Nếu không có Vinh thì còn có Văn Quyết, Công Phượng… Đó là chưa tính đến phương án HLV Hữu Thắng gọi Hoàng Vũ Samson lên tuyển. Vị trí thủ môn có thể đặt niềm tin vào Nguyên Mạnh. Hai bên cánh, lực lượng của tuyển Việt Nam cũng khá dày với sự xuất hiện của nhiều hảo thủ như Thành Lương, Thanh Trung, Phi Sơn, Văn Toàn, Đình Đồng, Văn Thanh, Xuân Thành, Văn Hoàn, Đình Hoàng… Cặp trung vệ đá chính là Ngọc Hải – Đình Luật, trong khi Tiến Dũng, Đinh Tiến Thành… sẵn sàng xung trận. Điểm cốt lõi mà HLV Hữu Thắng cần bổ sung thêm trong thời gian tới nằm ở khu vực vòng tròn giữa sân, khi điểm sáng dễ nhìn thấy nhất có thể vào sân thế chỗ bộ ba Hoàng Thịnh – Xuân Trường – Tuấn Anh chỉ là Duy Mạnh.

Nhận định về cách dùng người của HLV Hữu Thắng, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh – người thầy của anh từ thời ở SLNA bày tỏ: “Chỉ trong thời gian rất ngắn, Hữu Thắng đã hình thành được một lối chơi tương đối gắn kết, tinh thần, ý chí thi đấu tốt, phản công mạch lạc trước Đài Loan, Iraq. Tôi nghĩ, dư luận không nên trách Hữu Thắng với suy nghĩ anh dùng “công thức” SLNA-HAGL và phần còn lại. Đơn giản, những cầu thủ tốt nhất ở mỗi vị trí sẽ được dùng. Thêm nữa, trong một thời gian ngắn như vậy, Hữu Thắng cũng chưa có thời gian phát hiện thêm nhiều nhân tố mới. Tôi tin, từ nay tới AFF Cup 2016, Hữu Thắng sẽ còn làm tốt hơn nữa, để nâng chất đội tuyển”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem