ĐTVN tích cực luyện tập chống đá phạt trước cuộc đối đầu với Iran

Thứ sáu, ngày 11/01/2019 09:10 AM (GMT+7)
Trước trận đấu với Iran, các cầu thủ Việt Nam đã luyện tập rất tích cực để chống lại các pha bóng tốc độ của đối thủ, đặc biệt là với các pha đá phạt
Bình luận 0

Sau khi phải nhận bàn thua phút 90 từ một tình huống đá phạt hàng rào trước Iraq, các cầu thủ Việt Nam đang tích cực cải thiện việc chống lại đấu pháp này trong buổi tập sáng ngày 10.1.

img

Với việc để thua đáng tiếc Iraq tại trận mở màn Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam cần phải thắng trước Yemen và chịu thủng lưới ít nhất có thể khi đối đầu với một đối thủ đẳng cấp cao như Iran vào ngày 12.1. 

Đội tuyển Iran mang đến giải đấu năm nay 8 cầu thủ đã tham dự World Cup 2018 và sở hữu một lối chơi toàn diện từ không chiến cho đến tốc độ. Chính vì vậy, HLV Park Hang- seo đã cho các học trò rượt đuổi bóng tốc độ cao khá nhiều trong buổi tập hôm qua.

Đúng như lời ông Park đã nói sau cuộc họp báo trước đó, vị chiến lược gia này ngay lập tức đã cho các cầu thủ Việt Nam tập các bài chống đá phạt cũng như các tình huống cố định. Trong trận đấu với Iraq, Việt Nam đã chịu 17 quả tạt từ đối thủ và Văn Lâm chỉ thực hiện đúng một lần băng cắt để xử lí tình huống.

Chính vì vậy, anh đã phải tập tranh chấp bóng bổng thường xuyên để có thể hỗ trợ các trung vệ trong việc đối đầu với các cầu thủ to lớn bên phía Iran. Theo tiết lộ của các tuyển thủ, HLV Park Hang Seo đã nghiên cứu các băng hình của đội tuyển Iran trong những ngày qua và đã họp bàn với các cầu thủ phương án để đối phó.

Vào hôm nay, toàn đội sẽ tập làm quen sân thi đấu Al Nahyan ở Abu Dhabi trước khi ra sân vào lúc 18h (giờ Việt Nam) để gặp Iran.

Sơn Trần (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem