Dự án 282 nguyễn huy tưởng

  • Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý trước phản ánh việc "cò" đất rầm rộ rao bán, nhận "làm hồ sơ" mua nhà ở xã hội tại 2 dự án Ecohome 3 và 282 Nguyễn Huy Tưởng với khoản phí thu tiền chênh lên tới cả trăm triệu đồng.
  • Theo phản ánh, hiện hoạt động mua bán nhà ở xã họi ngoài luồn là trái luật và tiềm ẩn rủi ro cho người mua nhưng phân khúc này vẫn rất sôi động, Nhờ vậy mà đối tượng cò đất đã thu chênh từ 400 đến 600 triệu đồng mỗi căn. Trước tình trạng đó, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới, mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn.