Dự án ảo
-
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình triển khai dự án sân bay Long Thành và việc thi công dự án Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để vẽ ra các gói thầu, hợp đồng kinh tế ảo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các tổ chức và cá nhân.
-
Năm 2016, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Dự án chợ trên địa bàn xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên. Theo thiết kế ban đầu, chợ rộng hơn 4 nghìn mét vuông, hiện đại. Thế nhưng sau đó, chợ đâu không thấy, chỉ thấy chủ đầu tư san nền, rồi những tòa nhà cao tầng thi nhau mọc lên, sang tay chuyển nhượng hàng tỷ đồng.
-
Một số khu đất ở các huyện của Hà Nội, mặc dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng... nhưng lại được “hô biến” thành dự án nhà ở, khu dân cư sinh thái, sau đó phân lô, bán đất nền trên "giấy".
-
Nhiều dự án “ma” lừa đảo người mua đất nền đang hoành hành khắp các vùng ven TP.HCM khiến chính quyền địa phương phải đau đầu, các đại biểu HĐND TP.HCM đã đề nghị công an nhanh chóng khởi tố hình sự những dự án này để ngăn chặn và xử lý.
-
Công ty Đại Phúc Real bị UBND phường Trường Thạnh (quận 9, TP.HCM) bêu tên vì bán dự án “ma” mang tên Khu dân cư cao cấp Long Phụng 1.
-
Công an thành phố Đà Nẵng đã thu giữ toàn bộ tài sản của các bị can với tổng số tiền gần 40 tỉ đồng và tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại do các đối tượng chiếm đoạt trong vụ việc Nguyễn Thị Bích Thuận – Tổng Giám đốc Công ty Quảng Đà bán đất ảo lừa nhiều người.