• Từ năm 2011, UBND TP HCM đã phê duyệt đất mặt đường Tôn Thất Thuyết đã có giá gần 54 triệu đồng/m2. Thế nhưng năm 2017, TP này lại phê duyệt cho khu đất 76 Tôn Thất Thuyết với đơn giá chỉ hơn 23 triệu đồng/m2. Chuyên gia đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, phê duyệt giá “đất vàng” thấp hơn giá thị trường, dẫn đến nguy cơ thất thu ngân sách.
  • Câu chuyện khu đất “vàng” 1,6ha tại 76 Tôn Thất Thuyết, TP. HCM được Phó chủ tịch TP.HCM giao với giá chỉ hơn 23 triệu đồng/m2 khiến nhiều người quan tâm chủ nhân thực sự của khu đất vàng gây gây xôn xao dư luận là ai? Theo tìm hiểu của Dân Việt, doanh nghiệp được giao dự án này là Công ty Hiệp Phúc do bà Nguyễn Thị Phước làm Chủ tịch.
  • Khu đất 76 Tôn Thất Thuyết, phường 16, Quận 4 rộng 1,6ha được Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến ký duyệt cho dự án Charmington Iris với giá hơn 384 tỷ đồng, tương đương giá đất ở chỉ hơn 23 triệu đồng/m2.