• Tại buổi tiếp xúc cử tri sáng nay (26.4), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nói: "Phải xem người dân sẽ làm gì để sinh sống, lối đi xuống biển cho người dân thì sao? Đừng giống quận Ngũ Hành Sơn, bây giờ đang phải giải quyết hậu quả của việc phát triển sai hướng, lối xuống biển cho người dân không còn".
  • Di sản văn hóa bị hủy hoại, đập bỏ, dân "mất quyền" xuống biển..., Đà Nẵng còn "thiệt đơn thiệt kép" khi phải chiều lòng nhà đầu tư bằng cách giảm giá, chịu đền bù giải tỏa, nhưng đến sáng nay (29.3), sau nhiều lùm xùm, dân Nam Ô vẫn đang bị cấm biển.