Dự án thua lỗ
-
Lãnh đạo Chính phủ cho biết, 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương đã được chỉ đạo tìm phương án xử lý dứt điểm. Nguyên tắc là tự chủ của doanh nghiệp, theo cơ chế thị trường, nhà nước không cấp thêm vốn, hạn chế thiệt hại và quan tâm tới quyền lợi người lao động.
-
Ngày 3/4, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì phiên họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo xử lý các yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ thuộc ngành công thương.
-
Dù một số dự án thua lỗ ngành Công Thương đã bước đầu được tái cơ cấu, có kết quả, nhưng về tổng thể, vẫn còn nhiều khó khăn đeo bám, đặc biệt là vấn đề tranh chấp pháp lý, vướng mắc về hợp đồng EPC và công tác quyết toán, xử lý tài sản ở các dự án...
-
Tại cuộc làm việc xử lý 12 dự án thua lỗ yếu kém sáng 27/3, ông Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch Tập đoàn Hoá chất VN (Vinachem) kiến nghị đưa Nhà máy DAP Hải Phòng ra khỏi danh sách 12 nhà máy, dự án yếu kém, thua lỗ.
-
Tính đến 31.12.2016, dư nợ nước ngoài của Chính phủ là 947.494 tỷ đồng, tức khoảng 42.938 triệu USD, tăng so với năm 2015, chiếm 39,8% nợ Chính phủ. Trong đó, nợ quá hạn là 10.556 tỷ đồng (hơn 479 triệu USD), do gánh nợ cho Vinashin và hàng loạt dự án không hiệu quả.