Ngay ở trung tâm của một thành phố lớn, người dân tại khu Mả Lạng (quận 1, TP.HCM) hàng chục năm qua sống thấp thỏm trong âu lo, thiệt thòi nhiều thứ bởi khu này nằm trong diện quy hoạch giải tỏa
UBND huyện Mê Linh đề xuất UBND thành phố Hà Nội thu hồi đất, chấm dứt 14 dự án chậm tiến độ với tổng diện tích 921,1ha chưa thực hiện giải phóng mặt bằng từ trước năm 2008.
Đó là một trong những ý kiến đóng góp của đại biểu tại Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chiều nay, 7/3 tại Hà Nội với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đất đai là tài sản đặc biệt, có giá trị và ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế-xã hội và mọi mặt của đời sống xã hội. Đây cũng là một trong những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao và nghiêm trọng nhất.
Nhiều đại biểu, người dân tại Lâm Đồng rất quan tâm việc các dự án kéo dài quá lâu mà không triển khai được hay việc bố trí tái định cư cho người dân khi thu hồi đất để thực hiện các dự án cần phải sửa đổi trong Luật Đất đai.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu từng quận, huyện, TP.Thủ Đức phải lập Tổ công tác rà soát đối với các dự án, vụ việc kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.
UBND TP.Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư để hợp thức hóa việc gia hạn các dự án chậm triển khai.
Theo báo cáo, hàng nghìn dự án chậm tiến độ có xu hướng tăng lên qua các năm. Đại biểu Quốc hội đề xuất cần kiên quyết thu hồi, hủy bỏ dự án treo, chậm; đánh thuế cao với đất không được sử dụng ...
Sáng 12/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi (TP.HCM) trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch nước nhấn mạnh sẽ lắng nghe toàn bộ tâm tư, nguyện vọng của người dân, không né tránh những vấn đề nóng.