Dự báo thời tiết sai phải bị phạt?

Thứ tư, ngày 18/07/2012 08:30 AM (GMT+7)
Dân Việt - Các ủy viên hội đồng thành phố Hoek van Holland, thuộc Hà Lan đang kêu gọi trừng phạt thẳng tay các đơn vị dự báo thời tiết sai vì cho rằng, thông tin thiếu chính xác đã khiến các ngành kinh doanh địa phương “chịu vạ oan”.
Bình luận 0

Yêu cầu trên được đưa ra sau khi những dự báo thời tiết sai đã liên tiếp gây thiệt hại cho các nhà tổ chức sự kiện ngoài trời. Cụ thể, vì nắm được thông tin trời sẽ u ám, có mưa, nhiều khách du lịch đã hủy chuyến tới các địa điểm mà họ lên kế hoạch từ trước.

img

Ông Joep Thonissen, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Recron cho biết, các dự báo thời tiết không chính xác đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới lượng khách làm giàu cho ngành công nghiệp không khói.

“Tuần trước, hầu như cả nước được hưởng điều kiện thời tiết lý tưởng. Thế nhưng, các bản tin dự báo lại tràn ngập biểu tượng mưa to gió lớn, bão bùng, làm ai nấy đều chỉ ngồi ở nhà”, ông Thonissen dẫn chứng.

Ông Pieter van Custem, chủ một khách sạn trong thành phố cũng phàn nàn: “Những dự báo thời tiết gần đây thường không chính xác, khiến nhiều khách hàng của tôi gọi điện hủy đặt chỗ. Tôi nhất trí với yêu cầu dự báo sai phải bị phạt”.

Theo Telegraph

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem